Đề nghị xét đặc cách giải thưởng cho nhạc sĩ Phạm Tuyên

Hội Âm nhạc Hà Nội tiếp tục đề nghị Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh xét đặc cách cho nhạc sĩ Phạm Tuyên với nội dung: nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã dành trọn đời mình trong việc sáng tạo âm nhạc…
Nhạc sĩ Hồ Quang Bình - chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - cho biết Hội Âm nhạc Hà Nội đã tiếp tục gửi công văn (số 73, ngày 15/8/2011) đề nghị Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh xem xét lại trường hợp nhạc sĩ Phạm Tuyên - tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Đảng đã cho ta mùa xuân, Chiếc gậy Trường Sơn, Con kênh ta đào, Gửi nắng cho em, Lời ru của đêm, Màu cờ tôi yêu, Như có Bác trong ngày đại thắng...
Trước đó từ tháng 2/2011, Hội Âm nhạc Hà Nội đã có công văn gửi đến Vụ Thi đua và khen thưởng và Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc cùng với nội dung này.

Đề nghị xét đặc cách giải thưởng cho nhạc sĩ Phạm Tuyên ảnh 1

Nhạc sỹ Phạm Tuyên
Tuy nhiên sau sáu tháng chờ đợi cùng ba công văn gửi đi, mãi đến ngày 15/8, sau khi Bộ VH-TT&DL đã công bố danh sách gửi lên Hội đồng cấp nhà nước, Hội Âm nhạc mới nhận được công văn trả lời của Vụ Thi đua và khen thưởng (số 2542 ngày 11-8). Theo đó, Vụ Thi đua và khen thưởng cho rằng công văn đề nghị của Hội Âm nhạc Hà Nội không phải là hồ sơ xét tặng nên không thể xem xét.

Ngay sau khi nhận được công văn trả lời của Vụ Thi đua và khen thưởng, Hội Âm nhạc Hà Nội tiếp tục đề nghị xét đặc cách cho nhạc sĩ Phạm Tuyên với nội dung: nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã dành trọn đời mình trong việc sáng tạo âm nhạc với hàng trăm tác phẩm dành cho nhiều đối tượng trẻ em và người lớn, trong đó nhiều tác phẩm có ý nghĩa trong sự nghiệp âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Công văn còn đề nghị nên xem nhạc sĩ Phạm Tuyên là trường hợp đặc biệt cần quan tâm bởi năm nay ông đã 82 tuổi.

Theo H.Điệp (Tuổi trẻ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.