Đề nghị ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về phương án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động nhận diện phương tiện lưu thông vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi làm việc với liên danh các công ty công nghệ, Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị chấp thuận chủ trương cho liên danh này thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động nhận diện phương tiện lưu thông vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, về quy mô thí điểm, liên danh trên sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm ra vào khu vực sân bay và các tuyến đường xung quanh bao gồm: Đường Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà...

Hệ thống sẽ tự động nhận diện biển số xe, phân loại phương tiện (xe ô tô con, xe tải, taxi, ô tô khách, xe 2 bánh...), xác định thời gian ra vào khu vực sân bay, kiểm soát lưu thông trên các làn xe khác nhau, phát hiện tự động các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống này cũng tự động nhận diện, phân loại phương tiện, thống kê các phương tiện thật sự có nhu cầu vào sân bay. Xây dựng mô hình giả lập tính toán nguồn thu (theo các thang mức giá thu phí khác nhau) trong trường hợp thu phí phương tiện lưu thông vào sân bay.

Việc thí điểm cũng phát triển hệ thống xử lý trung tâm, theo dõi và báo cáo tự động truyền thông tin trực tuyến về Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông của TP.

Thời gian dự kiến thí điểm là 2 tháng (tính từ khi triển khai lắp đặt thiết bị) với mức độ chính xác nhận diện phương tiện đạt tối thiểu 90%. Toàn bộ kinh phí do liên danh gồm hai công ty tài trợ, sau khi kết thúc thời gian thí điểm, toàn bộ thiết bị sẽ được bàn giao cho Sở GTVT tiếp tục khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, liên danh này cũng được đề nghị chấp thuận cho thí điểm áp dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo nhận diện và phát hiện tự động các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải dừng, đón, trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực giao lộ đường Nguyễn Thái Bình - Phó Đức Chính, quận 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm