Đề nghị bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch VN

Chiều 4-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình QH dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch VN.
Theo đó, “người VN định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch VN theo quy định của pháp luật VN trước ngày 1-7-2009 (ngày Luật Quốc tịch VN có hiệu lực) thì vẫn còn quốc tịch VN và phải đăng ký với cơ quan đại diện VN ở nước ngoài để giữ quốc tịch VN”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho biết có ba luồng ý kiến xung quanh vấn đề này: 1- Tán thành quy định tại dự thảo, đề nghị bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch VN; 2- Đề nghị gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch VN thêm năm năm nữa; 3- Đề nghị bỏ quy định về việc đăng ký giữ quốc tịch VN.

Theo thống kê, tính đến 31-12-2013 chỉ mới có trên 6.000 người diện trên làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm