Đề nghị bãi bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch VN

Chiều 17-6, Quốc hội (QH) đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch VN.

Nhiều đại biểu (ĐB) QH ủng hộ đề xuất bãi bỏ quy định về đăng ký giữ quốc tịch VN vì không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà cho người Việt định cư ở nước ngoài.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến nay mới chỉ có trên 6.000 kiều bào đăng ký giữ quốc tịch VN. Thời hạn đăng ký giữ quốc tịch sẽ kết thúc vào ngày 1-7-2014, những người không đăng ký giữ quốc tịch VN sẽ đương nhiên mất quốc tịch. Do hạn chế về thời gian đăng ký, thủ tục đăng ký chưa thuận lợi nên quy định này đã không đạt kết quả và có thể làm ảnh hưởng đến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với người VN định cư ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết nhiều ĐBQH đề nghị sửa đổi Luật Quốc tịch theo hướng quy định “người VN định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch VN thì vẫn còn quốc tịch VN. Trường hợp người VN định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch VN mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch VN thì đăng ký với cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài để được cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch VN”.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm