Đầu tuần tài xế lại dùng tiền lẻ qua BOT tránh Biên Hòa

(PLO)- Sáng đầu tuần, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí khiến khu vực lại bị ùn tắc gây lộn xộn.

Sáng 2-10, giao thông tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) lại ùn ứ, rối loạn khi một số tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí. Tình trạng kẹt xe lần này lại diễn ra theo chiều từ thị xã Long Khánh về Biên Hòa, ngược với những lần trước.

Theo ghi nhận, có vài chiếc xe có tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí, trong đó có những xe nối đuôi nhau, có xe đi xen kẽ. Trong đó có các xe khách, xe chở công nhân.

Tài xế dùng tiền lẻ để phản đối phí qua trạm BOT tránh Biên Hòa.

Khi khu vực trạm bị ùn tắc, các nhân viên điều hành tại trạm thu phí lập tức cho xe đó qua mà không phải mua vé. Mặc dù các xe dùng tiền lẻ đã được cho qua nhưng do một số tài xế vẫn chạy qua lại hỏi thủ tục việc chuyển từ vé tháng qua vé lượt nên tình hình vẫn lộn xộn.

Sau khoảng 10 phút xả trạm, việc thu phí dần trở lại hoạt động bình thường. Nhân viên của trạm phải vất vả cùng lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Đoạn đường khu vực gần trạm thu phí sáng 2-10 tiếp tục bị ùn tắc.

Đây là một trong nhiều lần diễn ra việc tài xế đưa tiền lẻ gây ách tắc tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa để phản đối trong thời gian qua. Lý do, trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom cách tuyến tránh 10 km khiến nhiều tài xế bức xúc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm