Đầu tư hơn 116.000 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp 3 sân bay lớn

(PL)- Theo kế hoạch đầu tư một số dự án sân bay trọng điểm giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn 2025 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các sân bay Long Thành, Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp với kinh phí hơn 116.000 tỉ đồng.

ACV dự báo đến năm 2021, sản lượng hành khách thông qua các cảng do ACV quản lý, khai thác sẽ đạt khoảng 137 triệu khách. Dự báo đến năm 2025, sản lượng hành khách sẽ đạt khoảng 185 triệu khách. Vì thế, ACV đã rà soát, lập kế hoạch đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn 2025.

Cụ thể, sân bay quốc tế Nội Bài sẽ được đầu tư mở rộng nhà ga hành khách T2 (đạt công suất 15 triệu hành khách), nhà ga T3 (công suất 10 triệu khách), sân đỗ, các công trình phụ trợ… để đáp ứng công suất khai thác 30 triệu hành khách đến năm 2020 và 60 triệu hành khách đến năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến là 11.197 tỉ đồng. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được đầu tư nhà ga T3 (công suất 10 triệu khách/năm), đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đỗ, các công trình phụ trợ… để đáp ứng công suất 45 triệu hành khách/năm đến năm 2020. Dự kiến tổng mức đầu tư 12.672 tỉ đồng. Đối với sân bay Long Thành, giai đoạn 1 đến năm 2025 sẽ xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 92.145 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm