Đầu tư hơn 106 tỉ đồng xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến

 (PLO)- TP.HCM trình HĐND chủ trương xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến với mức đầu tư hơn 106 tỉ đồng, đặt tại Công viên 23/9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, tại kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND TP.HCM khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đã trình bày về tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến.

Theo chủ trương của UBND TP, tượng đài được đặt tại Công viên 23/9 (quận 1) với tổng mức đầu tư hơn 106,2 tỉ đồng. Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

TP.HCM trình HĐND chủ trương xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến với mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng-TPHCM-tuong-dai-nam-bo-khang-chien.jpg
Tại kỳ họp này, TP.HCM trình 48 tờ trình, trong đó có chủ trương đầu tư dự án xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024-2026, hướng tới mục tiêu xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến và cảnh quan xung quanh, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng mỹ thuật.

Chính quyền TP.HCM cho rằng tượng đài được xây dựng nhằm kỷ niệm sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến và ghi công, biết ơn đối với những chiến sỹ cách mạng, những anh hùng liệt sỹ, tất cả người Việt Nam đã hy sinh, góp sức mình cho độc lập tự do, thống nhất đất nước. Tượng đài thể hiện ý chí, quyết tâm, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Ngoài ra, tượng đài Nam Bộ kháng chiến cũng hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Khu vực tượng đài tại Công viên 23/9 sẽ tạo dựng không gian tương xứng, trang trọng, phù hợp, hài hòa cảnh quan khu vực, mỹ quan đô thị, đồng bộ về hạ tầng giao thông, tính kết nối với các công trình, kiến trúc văn hóa, lịch sử tại khu vực và trung tâm TPHCM.

Dự án cũng kết hợp khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên, tạo điểm nhấn về giá trị lịch sử, văn hóa, thu hút du khách khi đến TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.