Đầu tư 9 dự án giao thông khu vực Tây Nguyên trước năm 2030

(PLO)- Bộ GTVT và các địa phương được giao thực hiện 9 dự án giao thông khu vực Tây Nguyên trước năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) vừa trình Chính phủ dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục bám sát các mục tiêu và giải pháp tại Nghị quyết 23. Trong đó, Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương thực hiện các dự án giao thông được nghị quyết đề cập.

Cụ thể Bộ GTVT và các địa phương được giao trước năm 2030 phải thực hiện đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc gồm: Quy Nhơn – Pleiku, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa – Chơn Thành, Tân Phú – Bảo Lộc, Bảo Lộc – Liên Khương.

Bộ GTVT và các địa phương được giao đầu tư 9 dự án giao thông khu vực Tây Nguyên. Ảnh: V.LONG

Bộ GTVT và các địa phương được giao đầu tư 9 dự án giao thông khu vực Tây Nguyên. Ảnh: V.LONG

Về hàng không, Chính phủ giao Bộ GTVT trước năm 2030 phải đầu tư mở rộng, nâng cấp sân bay Liên Khương lên cấp 4E, mở rộng và nâng cấp sân bay Pleiku lên cấp 4C, mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột.

Với hệ thống đường sắt, Bộ GTVT được yêu cầu phải khôi phục và cải tạo tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt. Thời gian thực hiện trước năm 2030.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, Chính phủ chỉ đạo cho các bộ, ngành và địa phương trong năm nay phải ban hành các văn bản cụ thể triển khai thực hiện chương trình của Chính phủ. Trong đó, xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện.

Song song đó, các bộ, ngành và địa phương phải chủ động triển khai các nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm