Đánh phiến quân Hồi giáo vấp phải Syria!

Khả năng Mỹ sẽ không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã được đặt ra ngay sau khi Nhà nước Hồi giáo phát tán băng video hành hình nhà báo Mỹ James Foley hôm 19-8.
Hai ngày sau, tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chính thức thừa nhận Nhà nước Hồi giáo còn mạnh hơn cả Al Qaeda. Khi được hỏi về khả năng Mỹ không kích ở Syria, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey khẳng định mọi giải pháp đều được dự kiến. Kế đến, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes tuyên bố giải pháp trả đũa của Mỹ sẽ không bị hạn chế trong phạm vi biên giới nào.

Dù vậy, như trang web Slate ghi nhận, có hai trở ngại lớn nếu Mỹ muốn không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một là cơ quan tình báo Mỹ không có thông tin đầy đủ về hoạt động của phiến quân ở Syria và hai là Mỹ không thể sử dụng máy bay không người lái ở Syria.

Trở ngại thứ nhất Mỹ có thể khắc phục được. Báo Wall Street Journal và báo New York Times ngày 25-8 dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận Mỹ sắp điều động máy bay trinh sát và máy bay không người lái làm nhiệm vụ xác định tọa độ phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Trở ngại thứ hai sẽ khó vượt qua. Báo Washington Postnhận xét Yemen, Pakistan hay Iraq có thể để cho Mỹ thoải mái sử dụng máy bay không người lái, còn tại Syria, máy bay Mỹ sẽ bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.

Dù sao chăng nữa, tuy có kẻ thù chung là phiến quân Hồi giáo nhưng Mỹ và Syria vẫn là đối thủ của nhau. Năm ngoái, Mỹ đã từng đe dọa sẽ ném bom Syria với lý do Syria sử dụng vũ khí hóa học. Bởi thế Syria sẽ không để máy bay Mỹ hoạt động ở Syria như sân nhà bởi Mỹ có thể thu thập thông tin tình báo về quân đội Syria. Lúc đó chẳng hóa ra Syria lại “nuôi khỉ dòm nhà” hay sao!

Vì lẽ đó Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố Syria sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, kể cả với Mỹ và Anh để tiêu diệt bọn phiến quân Hồi giáo, tuy nhiên mọi chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria đều phải được tiến hành với sự cộng tác của Syria.

Khi được hỏi liệu phòng không Syria có bắn máy bay Mỹ hay không, ông trả lời điều này có thể xảy ra nếu không có phối hợp trước. Ông nhấn mạnh mọi vi phạm chủ quyền đều được xem là hành động xâm lược Syria. Hãng tin AFP cho biết trong các phát biểu riêng, các quan chức Mỹ cho biết họ không có ý định xin phép Syria để máy bay Mỹ được bay trên không phận Syria hay phối hợp với Syria tiến hành không kích gì cả.

Trong bối cảnh đó, Mỹ chỉ còn cách tiếp tục cam kết yểm trợ cho Iraq tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Trước mắt không còn con đường nào khác!

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.