Đang đào ao, bất ngờ phát hiện trống đồng cổ

Trong lúc đang đào ao thả cá, gia đình ông Đỗ Văn Hiển (Thanh Hóa) đã bất ngờ phát hiện 1 chiếc trống đồng cổ được cho là từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn muộn.

Chiếc trống đồng được gia đình ông Hiển phát hiện trong lúc đào ao thả cá

Chiếc trống đồng cổ được gia đình ông Hiển phát hiện trong lúc đào ao thả cá

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan vừa tiếp nhận 1 chiếc trống đồng cổ từ gia đình ông Đỗ Văn Hiển (ngụ thôn 2, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là chiếc trống đồng mà gia đình ông Hiển trong lúc cho máy xúc đào ao chiều ngày 9-11 đã bất ngờ phát hiện. Sau khi đưa lên bờ, gia đình ông Hiển nhận thấy đây là chiếc  trống đồng cổ nên đã báo cáo cho chính quyền địa phương và sau đó đã giao nộp cho cơ quan công an.

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã khẩn trương khảo sát, tiếp cận hiện vật, giám định niên đại chiếc trống đồng này” - bà Hiền cho biết.

Mặt chiếc trống đồng có nhiều hoa văn còn nhìn thấy rất rõ

Mặt chiếc trống đồng cổ có nhiều hoa văn còn nhìn thấy rất rõ

Qua kiểm tra, giám định của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa cho thấy đây là chiếc trống đồng loại I Heger (nhóm Đ, thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn muộn). Chiếc trống đồng bị bẹp dập, không còn lành lặn, trống có đường kính mặt 43 cm, đường kính đáy trống 42 cm, thân trống cao 33 cm, nặng 10 kg. Mặt trống chính giữa là ngôi sao có 8 cánh mập, xen giữa các cánh sao là vạch chéo song song.

Tính từ tâm ra có 7 vòng hoa văn, rìa mặt trống cổ  có 4 khối tượng cóc (đã mất 1 khối) quay ngược chiều kim đồng hồ. Trống trang trí các loại hoa văn vạch ngắn song song, vòng tròn kép có chấm giữa, 4 chim lạc bay ngược chiều kim đồng hồ ở mặt trống.

Bà Hiền cũng cho biết Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng tỉnh đã họp để xác định giá trả thưởng, khen thưởng cho gia đình ông Hiển vì phát hiện, bảo vệ trống đồng cổ, kịp thời thông báo và tự nguyện giao nộp cho bảo tàng. Mức khen thưởng đang chờ quyết định của chủ tịch tỉnh.

Theo Tuấn Minh (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.