Dân khốn khổ vì chung cư không có tầng hầm đậu xe

(PL)- Ngày 12-5, lãnh đạo Sở QH-KT TP Hà Nội cho biết hiện cơ quan này đang khẩn trương hoàn thiện quy định về tầng hầm đậu xe tại chung cư.

Sau khi xây dựng xong, Sở sẽ xin ý kiến lãnh đạo UBND và trình HĐND TP thông qua. Trong trường hợp được thông qua, quy định này sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn TP.

Sở QH-KT đang tính toán nhiều phương án, trong đó có việc quy đổi trên tổng diện tích xây dựng sẽ phải có tỉ lệ nhất định diện tích sàn hầm đậu xe. Dự thảo quy định diện tích tầng hầm không phân biệt các loại công trình nhà ở gồm chung cư cao cấp, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư, cơ quan, văn phòng, trung tâm thương mại...

Hiện nay, một số khu chung cư ở Hà Nội không có tầng hầm đậu xe hoặc nếu có thì quá ít so với diện tích xây dựng cũng như nhu cầu sử dụng, gây khó khăn cho cư dân.

Cách đây không lâu Hà Nội cũng đã có ý định bắt buộc các chung cư, nhà cao tầng xây mới trên địa bàn phải có ba tầng hầm để xe. Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối của một số chủ đầu tư, các doanh nghiệp xây dựng nhà vì cho rằng bắt buộc xây tầng hầm sẽ đội vốn đầu tư, khiến cho người dân khó khăn tiếp cận căn hộ giá rẻ, thời gian xây dựng kéo dài.

Trước thực trạng đó, UBND TP Hà Nội giao cho Sở QH-KT tiến hành rà soát, kiểm tra, đề xuất các giải pháp khắc phục xây dựng bãi đậu xe phù hợp với thực tế và quy định nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông đô thị tại các khu chung cư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm