Dân diễu hành phản đối trạm thu phí

(PLO)- Sáng 27-7, khoảng 15 ô tô của người dân huyện Phú Lương, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) treo băng rôn diễu hành phản đối trạm thu phí BOT Bờ Đậu (nằm trên quốc lộ 3 cũ), thuộc địa phận huyện Phú Lương (Thái Nguyên). 

Theo người dân, việc đặt trạm thu phí trên QL3 khiến nhiều người không đi đường BOT cũng phải trả phí.

Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc BOT Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, cho biết  vị trí đặt trạm thu phí đã được Bộ GTVT và tỉnh Thái Nguyên thông qua nhằm đảm bảo phương án tài chính cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, mức phí qua trạm cũng được Bộ Tài chính chấp thuận. Theo đó, mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/lượt, cao nhất là 200.000 đồng/lượt.

Hiện nay chủ đầu tư chưa tiến hành việc thu phí. Ảnh trạm thu phí Thái Nguyên - Chợ Mới.

"Tuy nhiên do người dân và địa phương có ý kiến, nên chúng tôi đang làm việc với tỉnh về mức thu phí để trình lên Bộ GTVT và Bộ Tài chính có phương án giảm phí qua trạm. Mức giảm tùy đối tượng, vùng... Khi được sự thống nhất và chấp thuận các phương án chúng tôi sẽ tiến hành thu phí"- ông Đức khẳng định.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 có tổng chiều dài 65km. Trong đó, hợp phần QL3 mới đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới dài 40km; tuyến quốc lộ 3 nâng cấp, mở rộng dài 25 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án do liên danh CIENCO4 - Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty CP ĐTXD&TM Trường Lộc là nhà đầu tư theo hình thức BOT. Tổng mức đầu tư dự án trên 2.700 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm