Đàn cá không có bao tử ngàn đô ở Sài Gòn

Hàng trăm con cá Koi quý hiếm, màu sắc rực rỡ được mang từ Nhật Bản về, tung tăng bơi lội tại khu du lịch ở huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Nằm trên địa bàn xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, khu vườn Nhật Bản với tên gọi Rin Rin Park có diện tích 20.000m2, do một Việt kiều Nhật đầu tư.
Nằm trên địa bàn xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, khu vườn Nhật Bản với tên gọi Rin Rin Park có diện tích 20.000m2, do một Việt kiều Nhật đầu tư.

Rin Rin Park được kiến trúc sư thiết kế hài hòa với cỏ cây, đá, sỏi, nước mang đậm nét văn hóa, phong cách đặc trưng của các khu vườn Nhật Bản truyền thống.Cây xanh được tỉa thành hình tròn và các khối đá với hình dáng tự nhiên đan xen vào nhau. Tất cả các loại cây vạn niên tùng, bon sai, đá... đều được chủ nhân đem về từ tỉnh Ehime, Nhật Bản.
Rin Rin Park được kiến trúc sư thiết kế hài hòa với cỏ cây, đá, sỏi, nước mang đậm nét văn hóa, phong cách đặc trưng của các khu vườn Nhật Bản truyền thống.Cây xanh được tỉa thành hình tròn và các khối đá với hình dáng tự nhiên đan xen vào nhau. Tất cả các loại cây vạn niên tùng, bon sai, đá... đều được chủ nhân đem về từ tỉnh Ehime, Nhật Bản.
Một số loài cây của Việt Nam cũng được cắt tỉa hình tròn theo phong cách Nhật.
Một số loài cây của Việt Nam cũng được cắt tỉa hình tròn theo phong cách Nhật.
Trung tâm của khu du lịch và nổi bật nhất là cây cầu màu đỏ...
Trung tâm của khu du lịch và nổi bật nhất là cây cầu màu đỏ...
... Nhưng khu vực thu hút người tham quan là hồ nước dưới cây cầu, nơi hơn 200 con cá chép quý hiếm của Nhật Bản bơi lội. Những con cá chép này thuộc dòng cá Koi, được xem là đem lại sự thịnh vượng, giàu có và may mắn.
... Nhưng khu vực thu hút người tham quan là hồ nước dưới cây cầu, nơi hơn 200 con cá chép quý hiếm của Nhật Bản bơi lội. Những con cá chép này thuộc dòng cá Koi, được xem là đem lại sự thịnh vượng, giàu có và may mắn.
Chúng được lai tạo với nhiều màu sắc khác nhau, con trưởng thành có chiều dài từ 0,5 - 1,5m với tuổi thọ lên đến trên 50 năm. Điều đặc biệt là loài cá này không có bao tử, do đó chúng ăn không biết no. Tùy vào màu sắc, chủng loại mà mỗi con cá Koi sẽ có giá trị riêng. Con thấp nhất cũng có giá gần chục triệu đồng, cao nhất lên đến vài trăm triệu. Toàn bộ thức ăn của loại cá này được đưa từ Nhật sang, chúng sống trong môi trường nước từ 22 - 24 độ C.
Chúng được lai tạo với nhiều màu sắc khác nhau, con trưởng thành có chiều dài từ 0,5 - 1,5m với tuổi thọ lên đến trên 50 năm. Điều đặc biệt là loài cá này không có bao tử, do đó chúng ăn không biết no. Tùy vào màu sắc, chủng loại mà mỗi con cá Koi sẽ có giá trị riêng. Con thấp nhất cũng có giá gần chục triệu đồng, cao nhất lên đến vài trăm triệu. Toàn bộ thức ăn của loại cá này được đưa từ Nhật sang, chúng sống trong môi trường nước từ 22 - 24 độ C.
Trong hơn 200 chú cá được nuôi tại đây, 3 con cá màu trắng, trên đầu có hình tròn màu đỏ (biểu tượng cho lá cờ của Nhật Bản) có giá trị nhất. Để lai tạo những con cá như thế rất khó, nên mỗi con có giá gần 500 triệu đồng.
Trong hơn 200 chú cá được nuôi tại đây, 3 con cá màu trắng, trên đầu có hình tròn màu đỏ (biểu tượng cho lá cờ của Nhật Bản) có giá trị nhất. Để lai tạo những con cá như thế rất khó, nên mỗi con có giá gần 500 triệu đồng.
Hiện con cá lớn nhất trong hồ có màu vàng chanh, dài 1m và nặng 20kg
Hiện con cá lớn nhất trong hồ có màu vàng chanh, dài 1m và nặng 20kg
Hàng trăm chú cá nhiều màu sắc bơi lội trong hồ.
Hàng trăm chú cá nhiều màu sắc bơi lội trong hồ.
Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.