Đắk Lắk: Phát hiện 1 phụ nữ mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người

(PLO)- Đây là bệnh nhân thứ ba mắc bệnh Whitmore được ghi nhận tại Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, thông tin từ Bệnh viện (BV) đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết BV này đang điều trị một bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người).

Khoa truyền nhiễm BV đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh:VŨ LONG

Khoa truyền nhiễm BV đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh:VŨ LONG

Trước đó, người nhà chuyển nữ bệnh nhân (40 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nhập BV đa khoa vùng Tây Nguyên với biểu hiện đau bụng dữ dội.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe lá lách nên được bác sĩ (BS) phẫu thuật, điều trị. Sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn đau bụng nên trở lại BV tái khám.

Lúc này, các BS chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Whitmore trên nền đái tháo đường type 2 và chuyển bệnh nhân đến khoa Truyền nhiễm tiếp tục điều trị.

Theo BS Phạm Hồng Lâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi trùng có tên khoa học là Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này có thể gây loét, hoại tử nên còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người” (thực chất do vi khuẩn tiết ra độc chất gây hoại tử).

Đây là bệnh nhân thứ ba mắc bệnh Whitmore được ghi nhận tại Đắk Lắk. Hai trường hợp mắc bệnh Whitmore trước đó ghi nhận tại huyện Ea Súp và huyện Cư Kuin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.