Đắk Lắk: Thêm ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người được xuất viện

(PLO)- Thêm một trường hợp mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người ở Đắk Lắk vừa được xuất viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có thêm một bệnh nhân được chữa khỏi bệnh vi khuẩn ăn thịt người đã được xuất viện.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: LX

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: LX

Đó là trường hợp của anh YHHĐ (43 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin), nhập viện tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với các triệu chứng sốt cao kèm khối u ở cổ.

Kết quả xét nghiệm vi sinh tại bệnh viện thể hiện, bệnh nhân Đ. dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei.

Bệnh vi khuẩn ăn thịt người (tên khoa học Whitmore) là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời.

Bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập chủ yếu qua da.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, suốt thời gian qua bệnh nhân không đi đâu khỏi địa phương.

Bệnh nhân và gia đình hàng ngày sử dụng nước từ chiếc giếng đào 10 năm nay và giếng khoan đang sử dụng được hai năm. Xung quanh khu vực nhà bệnh nhân không ghi nhận trường hợp mắc bệnh tương tự.

Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tục điều tra, giám sát tại cộng đồng, đồng thời tiến hành xử lý giếng nước bằng hoá chất Cloramin B…

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người tại huyện Ea Súp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.