Đắk Lắk: Kênh thủy lợi bị sập, người dân nối ống nhựa dẫn nước cứu lúa

(PLO)- Người dân tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phải nối ống nhựa để dẫn nước về tưới lúa vì một đoạn kênh thủy lợi bị sập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vừa có báo cáo về việc kênh mương thủy lợi tại buôn Sút M’grư gãy, sập gây ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân.

dẫn nước.jpg
Tuyến kênh dẫn nước bị gãy, sập tại xã Cư Suê. Ảnh: H.D

Theo ông Hoan, việc kênh dẫn nước bị gãy, sập nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng khoảng 15 ha cây trồng gồm lúa, cà phê, sầu riêng…của người dân phía hạ du.

Theo báo cáo của UBND xã Cư Suê, tối 6-2, một đoạn kênh dẫn nước tại cánh đồng buôn Sút M’grư, bị gãy, sập. Việc tuyến kênh bị gãy, sập khiến phía hạ lưu cánh đồng có nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng tới năng suất.

UBND xã Cư Suê đã vận động nhân dân dùng hai ống nhựa (loại 114mm) để dẫn nước qua đoạn kênh bị gãy, sập.

UBND xã Cư Suê có báo cáo gửi UBND huyện Cư M’gar và kiến nghị huyện chỉ đạo các ngành có liên quan khắc phục, sửa chữa tuyến kênh sập, gãy để kịp thời phục vụ sản xuất, tránh việc người dân bị mất mùa do thiếu nước.

Hiện, UBND huyện Cư M’gar đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân tuyến kênh bị gãy, sập để có giải pháp khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm