Đại hội đại biểu bất thường Hội Điện lực TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030

(PLO)- Ngày 22-12, Hội Điện lực TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025–2030 (sau chuyển đổi).

Trong nhiệm kỳ 2022–2025, Hội Điện lực TP.HCM xác định công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, gắn chặt với yêu cầu phát triển của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

Đại hội đại biểu bất thường Hội Điện lực TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030
Ông Phạm Quốc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC phát biểu tại Đại hội.

Hội đã phối hợp với EVNHCMC, Hội Điện lực Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM cùng các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm và lớp đào tạo chuyên ngành cho hội viên. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh, ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý, vận hành hệ thống điện đô thị và quản trị rủi ro.

Giai đoạn 2022–2025, Hội đã các đơn vị liên quan hướng dẫn, đề cử thành công 84 hội viên đang công tác tại EVNHCMC được công nhận kỹ sư ASEAN, nâng tổng số kỹ sư ASEAN lên 271 người. Hội Điện lực TP.HCM cũng chú trọng tăng cường mối liên kết với các cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ cho ngành điện.

Theo đó, Hội đã đồng hành cùng các chi hội trường, tài trợ hiện kim cho cuộc thi sinh viên khởi nghiệp “TDTU Startup Wings 2024” của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và cuộc thi học thuật “Solar Car Challenge” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Các hoạt động này góp phần khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên khối kỹ thuật, đồng thời tạo nguồn nhân lực kế cận cho ngành điện TP.

dien-luc-tp.hcm-1-1.jpg
Các kỹ sư nhận chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2025 nhận hoa chúc mừng của Hội Điện lực TP.HCM.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Quốc Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội trong thời gian qua. Ông khẳng định Hội đã phát huy hiệu quả vai trò là tổ chức nghề nghiệp tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư ngành điện, qua đó đóng góp thiết thực cho công tác phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học – công nghệ trong hoạt động ngành điện TP. Đồng thời, ông chia sẻ những định hướng trọng tâm cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới, nhấn mạnh vai trò đồng hành cùng EVNHCMC trong tiến trình hiện đại hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành điện TP.HCM.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 51 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 21 ủy viên. Ông Trần Khiêm Tuấn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Điện lực TP.HCM: Ngành điện phải đi trước một bước

Điện lực TP.HCM: Ngành điện phải đi trước một bước

(PLO)- Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ đẩy mạnh đầu tư ở đa lĩnh vực. Vì vậy, đòi hỏi Điện lực TP.HCM phải đi trước một bước, phải tập trung triển khai các giải pháp đầu tư lưới điện thông minh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm