Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII sẽ đón 549 đại biểu tham gia

(PLO)- Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tổ chức trong ba ngày từ ngày 22 đến 24-9-2023 tại Hội trường Thành phố với 549 đại biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức buổi thông tin báo chí về Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Phùng Thái Quang cho biết Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tổ chức trong ba ngày từ ngày 22 đến 24-9-2023 với 549 đại biểu tham gia.

dai-hoi-cong-doan-tphcm.JPG
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Phùng Thái Quang thông tin về Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: VÕ THƠ

Với phương châm của Đại hội là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động…

Theo đó, chỉ tiêu đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,980 triệu đoàn viên công đoàn trở lên; ít nhất 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận nghiệp vụ công đoàn phù hợp với vị trí việc làm…

Phó Chủ tịch Phùng Thái Quang cho biết thêm điểm mới trong kỳ đại hội lần này là chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đánh giá hiện trạng, sự hài lòng của đoàn viên, người lao động, chủ doanh nghiệp. Thông qua các khảo sát để đánh giá hoạt động Công đoàn TP.HCM ở tất cả lĩnh vực, nhìn nhận những hạn chế để có những đề xuất, kiến nghị trình Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII.

Kỳ Đại hội này cũng sẽ áp dụng một số công nghệ số, chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu phục vụ nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm.

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TP được tổ chức như hội thi trực tuyến với chủ đề “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin của người lao động” trong đoàn viên, người lao động TP; cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền chào mừng Đại hội: Cuốn sách “Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc”; khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin của người lao động” và ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.