Đại gia Trung Quốc tìm người đẻ thuê ở Mỹ

Một dịch vụ nhỏ nhưng đang phát triển dành cho giới nhà giàu Trung Quốc: tìm người đẻ thuê ở Mỹ. "Chiêu" này vừa né được chính sách một con vừa tạo cơ hội lấy thẻ xanh ở Mỹ.
Đại gia Trung Quốc tìm người đẻ thuê ở Mỹ ảnh 1
Anh Tony Jiang ở Thượng Hải cùng những đứa con được đẻ thuê ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong khi các gia đình Mỹ tìm cách ra nước ngoài tìm người đẻ thuê để tiết kiệm chi phí, các công ty dịch vụ đẻ thuê ở Mỹ lẫn Trung Quốc đang tăng tốc để phục vụ những đại gia Trung Quốc có hai nhu cầu trên. Xu hướng này đang tăng mạnh trong hai năm qua.

Chủ tịch John Weltman của Circle Surrogacy, phòng khám thực hiện hơn 140 ca đẻ thuê trong năm ngoái, tự tin rằng số khách hàng Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi sau bốn tháng tới. Nhiều phòng khám, bệnh viện và các tổ chức dịch vụ đẻ thuê ở Mỹ đang bổ sung phiên bản web tiếng Trung và tuyển nhân viên nói tiếng Quan Thoại để mở rộng sự tiếp cận tới các khách hàng tiềm năng ở đại lục.

Trong khi một số khách hàng tìm đến Mỹ là những cặp vợ chồng vô sinh thì phần lớn còn lại là những cặp đã có một con, theo các công ty dịch vụ. Nhiều khách hàng thường muốn sử dụng trứng và tinh trùng của họ để đảm bảo đứa bé sinh ra là con của họ 100%, nhưng cũng có một số sẵn sàng lấy trứng của những người hiến “tóc vàng và cao” để con trông đẹp hơn.

Dĩ nhiên một yêu cầu thường gặp của những khách hàng Trung Quốc là muốn có con trai. Họ cũng có thể tham gia thiết kế các đặc tính di truyền của con nhờ công nghệ gen.

Sức hấp dẫn của “thẻ xanh” và né chính sách một con của Chính phủ Trung Quốc được xem là nguyên nhân sự nở rộ của dịch vụ đẻ thuê tại Mỹ, tương tự những xu hướng khác như đến Mỹ sinh con.

Một công ty dịch vụ đẻ thuê thậm chí đã nói thẳng trong quảng cáo rằng đây là "một cách rẻ hơn để vào Mỹ" thay vì chi 500.000 USD đầu tư để lấy thị thực EB-5. “Với 300.000 USD, quý vị sẽ có hai đứa con và cả gia đình di cư đến Mỹ” - công ty dịch vụ có trụ sở tại Thượng Hải khẳng định.

Theo luật Mỹ, những công dân trên 21 tuổi có quyền đăng ký thẻ xanh cho cha mẹ. Ngoài ra, về cơ bản, sinh thêm con thứ hai ở nước ngoài vẫn phạm luật Trung Quốc nhưng rất khó để các cơ quan chức năng xử phạt, theo các luật sư.

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.