Đại chiến ở Hòa Xuân

(PLO)- Đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng HA Gia Lai sẽ gặp nhiềuthách thức khi làm khách SHB Đà Nẵng - đội đang có phong độ ổn định, được chơi trên sân nhà Hòa Xuân.

Thầy trò Zico Thái đang có chuỗi ngày hạnh phúc với những chiến thắng ấn tượng. Trong ba trận toàn thắng gần nhất, đội bóng phố núi có hai trận thắng ở sân khách, ghi đến tám bàn thắng và giữ sạch lưới.

Công Phượng và đồng đội HA Gia Lai gặp nhiều thử thách với
thuốc thử mạnh SHB Đà Nẵng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đáng nói là lối chơi và tâm lý của cầu thủ HA Gia Lai dưới thời Kiatisak khởi sắc hơn rất nhiều so với năm mùa bóng qua. Họ chơi bóng có nhiều niềm vui hơn từ những chiến thắng, khác với kiểu đá cống hiến cho giới hâm mộ nhưng không đặt nặng chuyện thắng thua.

Chỉ có đáng tiếc ở cuộc đụng độ SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân chiều 8-4, Kiatisak không có sự phục vụ của hai trụ cột là tiền vệ Xuân Trường và trung vệ Kim Dong Su do thẻ phạt. Trong bảy trận đấu đã qua, cả hai đều có mặt trong đội hình xuất phát và đóng góp nhiều công sức để mang về 16 điểm.

Kiatisak vừa đoạt giải HLV xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3, V-League cho biết ông đã tìm ra người thay thế hoàn chỉnh cho hai cầu thủ nòng cốt. Giới quan sát nhìn nhận có thể trung vệ Văn Việt sẽ thay Kim Dong Su và Triệu Việt Hưng đá thế Xuân Trường, như cái cách Kiatisak từng trình làng hoặc thay đổi trong các trận đấu qua.

Bất kỳ sự đổi thay nào ở đội hình ra quân, Kiatisak cũng khó lòng giúp học trò chơi tốt và ổn định như đội hình cũ. Tuy nhiên, điểm sáng của HA Gia Lai vẫn là cách thức tấn công và hiệu quả của nó không quá phụ thuộc vào cá nhân nào, khác kiểu SHB Đà Nẵng gần như chỉ trông chờ vào ngoại binh Rafaelson.

Sự nguy hiểm của đội bóng bầu Đức là cặp tiền đạo Văn Toàn - Brandao ngày càng ăn ý, với cách bổ khuyết điểm mạnh và yếu cho nhau rất tốt. Cả hai cũng ghi bàn đều đặn nhưng Kiatisak không hoàn toàn dựa dẫm vào hai chân sút này. Ông biết cách biến một Văn Thanh chạy biên có những pha đột nhập vòng cấm săn bàn tinh quái, hay Công Phượng lầm lì cũng có các pha nổ súng lợi hại. Tiền vệ tấn công Minh Vương không chỉ biết kiến tạo mà còn sút cầu môn sắc sảo.

 

Các trận đấu muộn vòng 8 V-League ngày 8-4

• Thanh Hóa - Hải Phòng (ThethaoTV trực tiếp 17 giờ): Như hồi sinh sau cú lội ngược dòng kịch tính 5-3 trên sân Hà Tĩnh, thầy trò Petrovic lên tinh thần rất cao trước cuộc chạm trán đối thủ nhẹ ký Hải Phòng. Những món tiền thưởng nóng lớn cũng là động lực mạnh mẽ cho Thanh Hóa tự vớt mình ra khỏi nhóm cuối bảng. Bên kia chiến tuyến, thầy trò Phạm Anh Tuấn đang gặp nhiều khó khăn vì lục đục nội bộ với nhóm ngoại binh ghi bàn chủ lực chắc hẳn sẽ cản trở nhiều cho mục tiêu trụ hạng. Dự báo Hải Phòng sẽ nhận thêm một trận thua nữa.

• B. Bình Dương - Nam Định (BĐTV trực tiếp 17 giờ): Khách sau trận thắng hú hồn SL Nghệ An 1-0 ở giây cuối trận đấu trước, cùng ba trận thắng khác, đã mon men vào nhóm đầu với hy vọng sớm trụ hạng. Ngược lại, B. Bình Dương có phong độ phập phù với dàn cầu thủ trẻ và chủ yếu vẫn dựa vào sức bật ngoại binh. Thế làm khách nhưng Nam Định không lép vế nên chỉ tiêu giành 1 điểm không quá sức với họ. TT

Dĩ nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức không phải dạng vừa và những phương án con người lẫn cách chơi của đồng nghiệp Kiatisak không lạ lẫm gì với ông. Thế nhưng để hóa giải người quen cũ không phải chuyện đơn giản, vì SHB Đà Nẵng không dồi dào lực lượng và năng lực như bên kia chiến tuyến.

SHB Đà Nẵng có trận hay, trận dở thất thường mà Huỳnh Đức nói là mật độ thi đấu dày khiến cầu thủ khó phục hồi. Xen giữa năm trận thắng của họ lại là hai trận thua đều trước đối thủ yếu hơn Bình Định 0-1, hay tại sân nhà bị SL Nghệ An thắng 2-1. Ngược lại, HA Gia Lai càng đá càng hay với chuỗi năm trận gần nhất bất bại (bốn thắng), ghi 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn.

Đội bóng của bầu Đức thường thất thế mỗi khi đá sân khách SHB Đà Nẵng trong 15 năm qua nhưng có thể dưới thời Kiatisak sẽ khác.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.