Đặc sắc lễ hội cầu ngư đầu năm ở Huế

(PLO)- Lễ hội cầu ngư diễn ra ba năm một lần nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng cùng các tiền nhân lập làng và cầu cho mưa thuận gió hòa.
  • Ngày 2-2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng), Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương, phường Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên - Huế diễn ra với đông đảo người dân và du khách đến tham gia.

    Ngày 2-2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng), Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương, phường Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên - Huế diễn ra với đông đảo người dân và du khách đến tham gia.

Đây là một lễ hội với mục đích tưởng nhớ vị Thành hoàng cùng các tiền nhân lập làng và cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi gặp nhiều may mắn.

Đây là một lễ hội với mục đích tưởng nhớ vị Thành hoàng cùng các tiền nhân lập làng và cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi gặp nhiều may mắn.

Lễ tế thần diễn ra từ rạng sáng, sau đó đến phần hội cầu ngư với nhiều màn biểu diễn miêu tả lại những sinh hoạt của nghề biển.

Lễ tế thần diễn ra từ rạng sáng, sau đó đến phần hội cầu ngư với nhiều màn biểu diễn miêu tả lại những sinh hoạt của nghề biển.

Lễ hội cầu ngư Thuận An thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem.

Lễ hội cầu ngư Thuận An thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem.

Tiếp theo là phần hội với hội đua ghe truyền thống và đoàn xuất quân đánh bắt vụ nam, vụ cá đầu năm của ngư dân vùng biển.

Tiếp theo là phần hội với hội đua ghe truyền thống và đoàn xuất quân đánh bắt vụ nam, vụ cá đầu năm của ngư dân vùng biển.

Hội đua ghe truyền thống thu hút rất đông người dân theo dõi.

Hội đua ghe truyền thống thu hút rất đông người dân theo dõi.

Các tay chèo tranh tài trên phá Tam Giang.

Các tay chèo tranh tài trên phá Tam Giang.

Các đội đua đến từ các làng của phường Thuận An, TP Huế.

Các đội đua đến từ các làng của phường Thuận An, TP Huế.

Những chiếc tàu sẵn sàng lên đường đánh bắt vụ cá đầu xuân.

Những chiếc tàu sẵn sàng lên đường đánh bắt vụ cá đầu xuân.

Đặc sắc lễ hội cầu ngư đầu năm ở Huế ảnh 10

Đây là lễ hội lớn nhất của bà con ngư dân vùng ven biển địa phương được tổ chức ba năm một lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.