Đà Nẵng: Vỉa hè gần cửa biển bị bong tróc sau bão Noru

(PLO)- Gạch, đá ở vỉa hè trên đoạn đường gần cửa biển bị sóng lớn đánh bong tróc gạch đá vương vãi sau khi cơn bão Noru quét qua TP Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, sau khi cơn bão số 4 (Noru) quét qua TP Đà Nẵng, vỉa hè ở đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) bị bong tróc nham nhở.

Nhiều trụ đèn đường (loại trang trí) bị ngã rạp. Khoảng 1km đường này bị ngập nặng.

Gạch đá trên vỉa hè bị sóng đánh bong tróc xuống mặt đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Gạch đá trên vỉa hè bị sóng đánh bong tróc xuống mặt đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ông Võ Thành Được (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng) nguyên nhân gạch lát vỉa hè bị bong tróc là do sóng đánh vào. Có năm sóng đánh hỏng cả bờ kè khu vực này.

“Đây không phải lần đầu vỉa hè ở đây bị bong tróc. Mỗi lần có sóng lớn đều bị như thế, sau đó chúng tôi đề xuất làm lại như cũ chứ không có biện pháp nào khác”, ông Được cho hay.

Những mảng đá to ốp vào vỉa hè bị sóng đánh bong tróc. Ảnh: HẢI HIẾU

Những mảng đá to ốp vào vỉa hè bị sóng đánh bong tróc. Ảnh: HẢI HIẾU

Một mảng vỉa hè bị tróc hết gạch. Ảnh: HẢI HIẾU

Một mảng vỉa hè bị tróc hết gạch. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ghi nhận, bờ kè và vỉa hè đoạn đường này nằm ngay cửa biển, khúc sông rộng nên mỗi khi có gió đều có sóng lớn đánh. Sóng lớn khiến vỉa hè bị bong tróc và đưa nước lên mặt đường gây ngập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm