Đà Nẵng sẽ xây mới Chợ Cồn nức tiếng một thời

(PLO)- Nhiều phương án kiến trúc độc đáo, hiện đại phác họa chợ Cồn sẽ được Đà Nẵng cân nhắc hiện thực hóa.

Ngày 18-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phương án kiến trúc chợ Cồn.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15-1 đến 10-3-2020. Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 21 bài dự thi của 19 đơn vị. Hội đồng chấm giải đã thống nhất không có giải Nhất của cuộc thi.

Hai giải Nhì được trao cho Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Nhà Vui và Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây Dựng (mỗi giải 200 triệu đồng). Giải Ba thuộc về Công ty TNHH GK ARCHI (100 triệu đồng).

Một trong những phương án kiến trúc chợ Cồn tại cuộc thi. Ảnh: BTC

Ban tổ chức cũng trao giải cộng đồng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng (40 triệu đồng). Ngoài ra, trao hỗ trợ 160 triệu đồng cho các đội lọt vào vòng trong của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng là 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho hay cuộc thi đón nhận nhiều đơn vị tham gia đã cho thấy sức hút, tính biểu tượng của chợ Cồn.

Theo các tài liệu lịch sử, chợ Cồn (quận Hải Châu) ra đời từ những năm 1940. Năm 1985, chợ Cồn được xây mới, trở thành trung tâm thương nghiệp lớn nhất Đà Nẵng, bên cạnh chợ Hàn gần đó vốn đã mang tính du lịch nhiều hơn.

Hiện chợ Cồn có hơn 1.700 sạp hàng cố định và 300 sạp hàng khác. Năm 2019, tổng thu phí chợ và các dịch vụ khác đạt gần 19 tỉ đồng.

Chợ Cồn hiện trạng có tổng diện tích khoảng 14.000 m2, với thiết kế chính là khối nhà ba tầng và các dãy sạp hàng hóa phía sau. Đến nay, công trình đã xuống cấp.

Cuối năm 2019, TP Đà Nẵng chủ trương xây mới chợ Cồn. Theo đó, tổng diện tích sàn khoảng gần 21.000 m2, chiều cao tối đa tám tầng. Trong đó, phần hầm để xe tối đa hai tầng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay lãnh đạo TP sẽ cân nhắc kỹ lưỡng tính hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của chợ Cồn để triển khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm