Đà Nẵng: Sau khi làm đường mới, nhà dân chỗ cao chỗ thấp

(PLO)- Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng lý giải do khu vực nhánh đường này đi qua có địa hình phức tạp, chỗ cao, chỗ trũng nên hiện trạng thay đổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đà Nẵng: Sau khi làm đường mới, nhà dân chỗ cao chỗ thấp

Một số hộ dân ở tổ 18 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng gặp nghịch lý vì dự án mở đường, nâng nền đi qua khu vực này chỗ thì quá cao, chỗ thì quá thấp so với nền cũ khiến hiện trạng nhà thay đổi.

Nhà "dưới vực", nhà "trên đồi"

Tuyến đường này đi ngang qua khu vực tổ 18, phường Hòa Thọ Tây có điểm đầu giao với đường gom dọc đường sắt theo quốc lộ 1A, điểm cuối giao với ngã tư chưa có tên.

Hiện tuyến đường đang được thi công, có chỗ nền đường mới cao hơn gần 1 m so với nền nhà của các hộ dân, khiến người dân lo lắng có thể bị ngập vào mùa mưa.

Phần nền của nhà người dân thấp hơn đường 1m. Ảnh: NGÔ QUANG

Phần nền của nhà người dân thấp hơn đường 1m. Ảnh: NGÔ QUANG

Nhà ông Nguyễn Hữu Kỷ (trú tổ 18, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) có mặt nền thấp hơn mặt đường cho biết, hồi trước đường này là đường bê tông. Trước khi làm đường thì nền nhà cao hơn đường cũ gần 1 tấc. Đến khi thi công làm đường mới thì nhà ông lại thấp hơn đường gần 1 m.

Trong khi đó, đi sâu vào phía trong khoảng 50 m thì nền đường mới đang làm lại thấp hơn gần 1 m so với nền đường cũ. Vì vậy, nhà của các hộ dân khác cao hẳn so với mặt đường, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Huỳnh Đức Khải (trú tại tổ 18) có nền nhà cao hơn mặt đường cho hay, trước khi thi công đường thì nhà ông cũng ngang với mặt đường bê tông cũ. Đến khi thi công làm đường thì nhà lại cao hơn mặt đường hơn cả mét. Đang ở bình thường giờ như ở trên đồi.

“Giờ vào nhà khó lắm vì nền nhà quá cao so với mặt đường. Đi xe số còn leo lên được, chứ đi xe tay ga là chịu chết”, ông Khải nói.

Nhà dân sau khi mở đường thì như ở trên đồi cao.Ảnh: NGÔ QUANG

Nhà dân sau khi mở đường thì như ở trên đồi cao.Ảnh: NGÔ QUANG

Làm đúng thiết kế bản vẽ

Dự án này là một trong bốn nhánh đường, thuộc dự án đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc (phường Hòa Thọ Đông). Dự án do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 119 tỉ đồng, khởi công từ năm 2018. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ là đơn vị điều hành.

Lý giải về nguyên nhân làm đường khiến nhà dân chỗ dưới vực, chỗ trên đồi. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, cho biết do khu vực nhánh đường này đi qua có địa hình phức tạp, chỗ cao, chỗ trũng. Khi triển khai tuyến đường mới gây ra tình trạng bất cập trên. Còn việc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình đều được khảo sát và thực hiện theo đúng quy định.

“Thực tế đây là khu vực có địa hình phức tạp, đoạn trên đồi cao, đoạn khác lại ở dưới ruộng nên chỗ cao, chỗ thấp. Lúc trước là đường bê tông dân sinh thì không bị khống chế về độ dốc. Nhưng khi làm lại đường thì phải theo độ dốc cho phép với đường sắt và đường Quốc Lộ 1A. Do đó việc làm đường phải bảo đảm sự hài hòa”, Đại diện BQL giải thích.

Theo BQL này hiện trên tuyến có bảy hộ bị vướng, BQL đã bàn bạc với các hộ dân về phương án tạm thời sẽ vuốt vỉa hè cho người dân tiện đi lại nhất có thể và được người dân đồng ý. Về phương án lâu dài, BQL đã báo cáo UBND TP tìm hướng xử lý phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm