Đà Nẵng: Người nghiện tăng đáng báo động

(PLO)- Thông tin trên vừa được bà Lương Nguyệt Thu (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) đưa ra.

Theo bà Thu, tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng người sử dụng trái phép các chất ma túy tăng đáng kể. Trong năm 2015 đã phát hiện 2.518 trường hợp sử dụng ma túy trái phép, tăng 1.053 trường hợp so với cùng kỳ và ngày càng trẻ hóa (độ tuổi thanh niên chiếm 91,5%).

Đặc biệt theo bà Thu, trên địa bàn TP vừa xảy ra vụ dùng súng giết người gây chấn động dư luận bởi tính chất liều lĩnh, manh động của đối tượng phạm tội (vụ một người Trung Quốc bị bắn chết mà Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin).

 Người cai nghiện lao động tại trung tâm cai nghiện tập trung TP Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phi

“Đáng quan tâm là việc chấp hành pháp luật, trật tự kỷ cương hành chính trên lĩnh vực đất đai chưa nghiêm dẫn đến sai sót trong việc thu hồi đất, cho thuê đất, giảm tiền sử dụng đất vượt thẩm quyền gây thất thu ngân sách nhà nước. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật chậm được xử lý gây dư luận bức xúc như: vụ làm giả hồ sơ cho thuê chung cư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; việc xử lý một số công trình xây dựng trái phép; việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm một số cán bộ công chức; vụ việc sai phạm trong việc bố trí đất tái định cư” -bà Lương Nguyệt Thu nói.

Theo bà Thu, Chi cục Thi hành án dân sự địa phương chưa thực sự quyết liệt; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật còn hạn chế; sai sót về nghiệp vụ vẫn còn xảy ra. Đáng lưu ý, trong năm đã xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức của ngành có hành vi tiêu cực, sa sút phẩm chất đạo đức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Bà Lương Nguyệt Thu (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) cho rằng thực trạng trên cho thấy công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở, thiếu sót, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, nhà chung cư. “Việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong lĩnh vực này còn chưa nghiêm” - bà Thu cho hay.

Bà Thu đề nghị tiếp tục mở các đợt cao điểm rà soát, xử lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn TP nhằm kịp thời phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung. Thực hiện tốt quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn TP. Cần xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2016 về đấu tranh, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy theo hướng vừa ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, vừa xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác này.

Về vấn đề người nghiện, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cũng cho rằng tệ nạn ma túy đang "bành trướng" trên địa bàn và ngoài xã hội nghiện ngập ma túy tràn lan. "Cai nghiện tại cộng đồng xã hội hiệu quả rất yếu ớt. Trong khi đó, nghiện ma túy chiếm tỉ lệ lớn về tội phạm" - ông Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.