Đà Nẵng khai giảng năm học mới, nhiều trường vẫn ngổn ngang

(PLO)- Có ít nhất ba trường tiểu học tại Đà Nẵng đang xây dựng mới nên phải thuê địa điểm dạy học.

Sáng 5-9, hơn 260.000 học sinh các cấp tại Đà Nẵng hòa chung không khí khai trường với cả nước. Khác với nhiều địa phương, ngành giáo dục Đà Nẵng chủ trương tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn trong tối đa 45 phút, hiệu trưởng không đọc diễn văn, lãnh đạo không phát biểu…, dành thêm thời gian giao lưu đầu năm học cho thầy và trò.

Trường Tiểu học Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chào đón năm học mới. Ảnh: HÀ HẢI

Thống kê từ Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho hay toàn TP hiện có 207 trường mầm non, 101 trường tiểu học, 60 trường THCS, 32 trường THPT và liên cấp. Năm học 2019-2020, Đà Nẵng tăng gần 6.000 học sinh so với năm học trước đó.

Lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Bá Phát, huyện Hòa Vang. Ảnh: HÀ HẢI

Tuy nhiên, trong không khí phấn khởi chung đầu năm học, một số trường tiểu học ở trung tâm Đà Nẵng vẫn trong cảnh ngổn ngang.

Ghi nhận tại lễ khai giảng sáng 5-9 Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hải Châu) mất 1/4 không gian sân trường do phải rào lại đảm bảo an toàn. Cụ thể là khối nhà làm việc của Ban giám hiệu nhà trường, thư viện… đang sửa chữa. Tầng ba của khối nhà này còn trơ giàn giáo, việc thi công đình trệ, tất cả bị cấm vào bên trong khu vực xây dựng. Trường Tiểu học Trần Cao Vân (quận Hải Châu) cũng chỉ vừa kịp hoàn thành việc sửa chữa đủ cho lễ khai giảng diễn ra.

Trường Tiểu học Nguyễn Du xây dựng ngổn ngang. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, tại quận Hải Châu có ba trường đang được xây dựng mới và không kịp cho năm học 2019-2020. Trong đó, Trường Tiểu học Hùng Vương thuê Trường Cao đẳng Hiển Nhân để dạy học, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thuê Cung thiếu nhi Đà Nẵng, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thuê Trung tâm Titan.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đang chờ xây dựng mới với tổng vốn đầu tư hơn 87 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo quận Hải Châu cho rằng nguyên nhân chậm trễ trong sửa chữa, nâng cấp một số trường trên địa bàn là do thủ tục hành chính quá rườm rà, dù quận này đã bố trí vốn ngay từ năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Những ngổn ngang trên khiến các trường khó khăn trong bố trí học bán trú và ảnh hưởng đến công tác của tập thể giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.