Hơn 350 trường học ở xứ Nghệ chưa thể khai giảng vì mưa lũ

(PLO)- Do thời tiết đang mưa lụt nên tại Nghệ An và Hà Tĩnh có hơn 350 trường học đã quyết định lùi ngày khai giảng năm học mới để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.

Theo kế hoạch, ngày mai (5-9), các trường học sẽ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tuy nhiên, đến tối 4-9, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang có mưa giông trên diện rộng, hàng chục xã đã bị chia cắt do nước lũ ngập đường. Hàng chục ngôi trường có sân trường đã chìm trong biển lũ.

Mưa lớn gây ngập đường ở TP Vinh. 

Trước tình trạng trên, ngày 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công điện khẩn chỉ đạo các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thực hiện công điện trên và dựa trên tình hình thực tế của thời tiết diễn biến xấu, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 220 trường đã thông báo cho phụ huynh và học sinh hoãn khai giảng vào ngày mai, 5-9.

Trong đó, huyện miền núi Hương Khê có 61 trường; huyện miền núi Vũ Quang có 32 trường; huyện miền núi Hương Sơn 78 trường; TP Hà Tĩnh có 49 trường. Ở những huyện khác thời tiết đảm bảo thì vẫn tổ chức khai giảng theo kế hoạch.

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết toàn tỉnh Hà Tĩnh, tính cả hệ công lập và ngoài công lập có 740 trường, tương đương với 240.000 học sinh.

Cùng ngày 4-9, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn khẩn gửi các phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn tỉnh liên quan việc ứng phó tình hình mưa lũ.

Theo đó, yêu cầu lãnh đạo các trường chủ động nắm bắt thông tin, cắt cử người trực 24/24 giờ để có biện pháp ứng phó kịp thời. Tùy vào tình hình mưa lũ, các trường chủ động cho học sinh nghỉ, lùi thời gian khai giảng hoặc thay đổi hình thức khai giảng phù hợp nhất.

Đường đến cổng Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) bị ngập sâu.

Đến tối 4-9, đã có 135 trường thông báo sẽ chuyển lịch khai giảng vì thời tiết xấu. Trong đó có 51 trường trực thuộc các hPòng GD&ĐT, tập trung chính ở TP Vinh (18 trường), thị xã Cửa Lò (23 trường), huyện Thanh Chương (chín trường), huyện Quỳnh Lưu (một trường) và huyện Nam Đàn (69 trường). Huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò cũng là hai địa phương có 100% trường học dời lịch khai giảng sau ngày 5-9.

Ngoài ra, ở Nghệ An có 15 trường THPT gồm: THPT Lê Viết Thuật, THPT Nguyễn Trãi (TP Vinh), THPT Cửa Lò 2 (thị xã Cửa Lò), THPT Nam Đàn 2, THPT Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn), THPT Nghi Lộc 2, 3, 5 (huyện Nghi Lộc), THPT Nguyễn Xuân Ôn, THPT Diễn Châu 3, 4 (huyện Diễn Châu), THPT Phan Thúc Trực, THPT Bắc Yên Thành, THPT Yên Thành 3 (huyện Yên Thành), THPT Đô Lương 2 (huyện Đô Lương) lùi ngày khai giảng.

Có tám trường học ở Nghệ An đã quyết định chuyển địa điểm khai giảng, chủ yếu là sang trụ sở UBND xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.