Đà Nẵng chỉ có năm hộ không có nhà ở

(PLO)- Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng năm 2019, toàn TP hiện chỉ có năm hộ không có nhà ở, chiếm 0,0016%.

Ngày 19-10, Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho hay vừa ban hành báo cáo tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở tại Đà Nẵng năm 2019.

Điều đáng chú ý trong kết quả tổng điều tra này (tính đến ngày 1-4-2019) là toàn TP Đà Nẵng hiện chỉ có năm hộ được xác định là không có nhà ở. Tuy nhiên trong báo cáo tổng quát, con số này không được thể hiện.

Toàn TP Đà Nẵng chỉ có năm hộ không có nhà ở. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể là kết quả sơ bộ chỉ thể hiện hộ có nhà ở phân theo loại nhà. Có 99,5% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, 0,5% hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Lý giải việc này, ông Trần Triết Tâm, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng năm 2019, cho rằng con số hộ không có nhà ở tại Đà Nẵng quá nhỏ, chỉ chiếm 0,0016% nên báo cáo không đề cập. Trong số năm hộ không có nhà ở thì có hai hộ ở quận Hải Châu, ba hộ ở quận Sơn Trà.

“Trong đó có hai trường hợp đang ở tại cơ quan. Ban ngày làm việc, không có chỗ ở riêng, mùng mền, chiếu gối cất vào một chỗ. Buổi tối kê mấy cái bàn lại, leo lên bàn ngủ, tức là có một nơi để qua đêm chứ không phải có nhà ở. Ba trường hợp còn lại che chắn tạm bợ bằng giấy dầu, bìa ván để ở” - ông Tâm nói.

Cũng theo ông Tâm, toàn TP Đà Nẵng hiện có 1.155 trường hợp ở lán trại chờ xây dựng nhà ở. Những trường hợp này được tính là có nhà ở.

Ngoài ra, báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng năm 2019 cho hay tính đến ngày 1-4-2019, Đà Nẵng có hơn 1,13 triệu người. Trong đó nam giới chiếm 49,3%, nữ giới chiếm 50,7%.

Sau 10 năm, quy mô dân số Đà Nẵng tăng thêm hơn 250.000 người, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,54%. Mật độ dân số là 883 người/km2, riêng dân số thành thị là gần 990.000 người, nhân khẩu thực tế thường trú là 3,6 người/hộ.

TP Đà Nẵng hiện có 0,7% tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa bao giờ đi học. Tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 98,7%...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.