Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Đừng để dân ‘chưa giàu đã già’ trong thời kỳ dân số vàng

(PL)- Ngày 11-7, kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được công bố tại Hà Nội. Theo đó, tính đến ngày 1-4, dân số Việt Nam đã hơn 96 triệu người. 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay: Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất nhưng thời gian thực hiện ngắn nhất, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực nhất do thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ khi triển khai. “Không phải in phiếu điều tra, không phải nhập số liệu hoặc quét số liệu nên tiết kiệm được kinh phí in, vận chuyển, chương trình phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ phiếu giấy sang dạng số hóa và các chi phí liên quan khác…” - Bộ trưởng Dũng nêu các lý do.

Còn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhận xét rằng: Những dữ liệu từ cuộc tổng điều tra này sẽ được các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dùng để xem xét, cơ cấu và hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở đến năm 2030.

Hoan nghênh việc áp dụng triệt để và rộng rãi công nghệ thông tin trong cuộc tổng điều tra này, Phó Thủ tướng đề cập đến Hà Giang, địa phương khó khăn, miền núi nhưng lãnh đạo tỉnh này đã quyết tâm áp dụng phương pháp kê khai điện tử 100%. Sau khi phân tích một số vấn đề về tốc độ gia tăng cũng như quy mô dân số, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý những vấn đề liên quan đến dân sinh. Chẳng hạn, về nhà ở, số liệu cho thấy 93,1% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, tăng đều qua 10 năm và so với cả các giai đoạn trước. Về bình quân diện tích/đầu người thì đến nay đã có 23,5 m2/đầu người, cao hơn mức 6,8 m2 của năm 2009...

Tuy vậy, vấn đề không nhỏ là hiện vẫn còn 1,4 triệu hộ với 5 triệu người chỉ có nhà ở sơ sài. Trong đó còn tới 4.800 hộ không có nhà ở. Phó Thủ tướng nhắc lại thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ và Thủ tướng, đề nghị phải lấy số liệu này để xác định đối tượng trong chính sách hỗ trợ người dân. “Các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt chú ý để tập trung chính sách giảm nghèo, làm giàu cho người dân. Chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, người thu nhập thấp đã có rồi nhưng nhiều người còn khó khăn về nhà ở. 65,6% dân số còn ở nông thôn, trong đó nhiều nơi vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, ven biển, hải đảo, bãi ngang còn rất khó khăn” - Phó Thủ tướng nêu. Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng: Với số liệu từ cuộc tổng điều tra lần này, các cơ quan, chuyên gia sẽ có dữ liệu để phân tích xu hướng dân số, từ đó có đối sách, chính sách kịp thời để tận dụng thời kỳ dân số vàng, giúp dân số Việt Nam không rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già” và tránh bẫy thu nhập trung bình, quan tâm tới người yếu thế, những người có thu nhập thấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.