Cựu quan chức Mỹ: 'Muốn kiềm chế Triều Tiên, cần có TQ'

(PLO)- Nguyên trưởng phái đoàn hạt nhân Mỹ Christopher Hill ngày 26-3 cho rằng hiện không tồn tại giải pháp quân sự tối ưu cho vấn đề Triều Tiên và cách tốt nhất đối phó với sự khiêu khích của nước này là tăng cường hợp tác với Trung Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, cuộc hội đàm về cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên đã thu hút nhiều sự quan tâm sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi đầu tháng này cho biết các hoạt động ngoại giao đã không thể kiềm chế được Triều Tiên và Mỹ đang cân nhắc một loạt lựa chọn mới, trong đó có giải pháp quân sự.

“Chúng ta nói mọi thứ đang được thảo luận là bởi vì về cơ bản không có lựa chọn nào được xem là tối ưu” - Christopher Hill, cựu trưởng phái đoàn Mỹ về đàm phán hạt nhân sáu bên, cho biết.

Nguyên trưởng phái đoàn hạt nhân Mỹ Christopher Hill. Ảnh: Yonhap

“Không có giải pháp quân sự nào tối ưu cả. Chúng ta đã thực hiện nhiều lệnh trừng phạt. Triều Tiên là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Nhưng đều không ăn thua. Chúng ta đã cố gắng thương lượng với họ nhưng cũng vô ích. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều có thể làm được là tạo sự hiểu biết nhiều hơn giữa Mỹ và Trung Quốc” - ông Hill nói.

Ông Hill bày tỏ quan ngại về mối đe dọa ngày càng tồi tệ với tốc độ nhanh chóng từ Triều Tiên. “Trong nhiều năm qua, mối đe dọa từ Triều Tiên thực sự gia tăng… giờ đây chúng ta đang chứng kiến họ hiện đại hóa kho tên lửa và điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tương lai gần… Triều Tiên sẽ phóng vũ khí hạt nhân. Và rồi câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì với điều đó” - ông nói.

Ông Hill, từng là đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nêu ý kiến rằng tăng cường quốc phòng của Hàn Quốc cùng với thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc là cách tốt nhất để đối phó các đe dọa của Triều Tiên.

“Chúng ta sẽ phải tăng cường khả năng phòng vệ của Hàn Quốc và tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thực sự làm việc nhiều hơn với Trung Quốc” - ông khẳng đinh.

Đề nghị này của ông cũng phù hợp với quan điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện bấy lâu. Chính quyền Trump xem đây là ưu tiên trọng tâm, muốn Bắc Kinh thực hiện đòn bẩy nhiều hơn khi là nhà cung cấp năng lượng và thực phẩm chủ yếu cho Triều Tiên để kiềm chế quốc gia này. Tổng thống Trump từ lâu nói rằng Triều Tiên chính là vấn đề mà Trung Quốc cần “chấn chỉnh”.

Trung Quốc là đồng minh quan trọng cuối cùng của Triều Tiên. Nhưng Bắc Kinh lại miễn cưỡng sử dụng sức ảnh hưởng của mình để gây sức ép lên Bình Nhưỡng vì lo ngại nếu “làm quá” sẽ gây bất ổn cho Triều Tiên và làm tổn hại các lợi ích quốc gia của Trung Quốc.

Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng thường tăng cường sức ép lên Triều Tiên, đặc biệt là khi Bình Nhưỡng coi thường những chỉ trích của cộng đồng quốc tế và tiến hành thử tên lửa, hạt nhân cũng như các hành động khiêu khích khác. Dù vậy Bắc Kinh vẫn chưa bao giờ đi quá xa để giáng một “đòn đau” thực sự vào Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.