Cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe bị điều tra về bằng cấp

(PLO) - Tổ chức chống tham nhũng ở Zimbabwe đang điều tra liệu cựu đệ nhất phu nhân Grace Mugabe có gian lận trong việc lấy được bằng tiến sĩ hay không, hiện bài luận văn của bà vẫn chưa được công bố.

Năm 2014, bà Grace Mugabe đã được Trường ĐH Zimbabwe trao bằng tiến sĩ chỉ sau vài tháng theo học. Vào thời điểm đó, một số nhà phê bình cho rằng bà Grace Mugabe đã không thực sự học tập hay tiến hành nghiên cứu nhưng lại được trao bằng tiến sĩ chỉ sau vài tháng. Để có được học vị tiến sĩ, thường người theo học phải bỏ ra nhiều năm nghiên cứu.

Bà Grace Mugabe được trao bằng tiến sĩ chỉ sau vài tháng theo học. Ảnh: REUTERS

Theo truyền thông địa phương, bài luận văn của bà cũng chưa từng được công khai, trong khi hầu hết các trường ĐH công lập ở Zimbabwe đều có chính sách công bố luận văn của nghiên cứu sinh.

Năm 2014, tờ báo Herald đưa tin bài luận văn của bà Grace Mugabe nói về đề tài  "thay đổi cơ cấu xã hội và chức năng của gia đình". Theo đó bà đã tiến hành nghiên cứu về gia đình các trẻ em ở Zimbabwe.

Chồng bà, Tổng thống Robert Mugabe, cũng chính là hiệu trưởng Trường ĐH Zimbabwe, nơi cấp bằng tiến sĩ cho bà.

"Chúng tôi xác nhận có cuộc điều tra như vậy", ông Phyllis Chikundura, người phát ngôn của tổ chức chống tham nhũng Zimbabwe cho biết.

Cựu tổng thống Robert Mugabe cũng chính là hiệu trưởng trường ĐH Zimbabwe, nơi cấp bằng tiến sĩ cho bà. Ảnh: AP

Vào tháng 11-2017, ông Robert Mugabe đã sa thải Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, động thái này được xem như là bước mở đường để vợ ông lên kế nhiệm. Vài ngày sau, quân đội Zimbabwe đã giành quyền kiểm soát đất nước, dẫn đến việc ông Robert Mugabe từ chức vào ngày 21-11. Ngay sau đó, Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

Trong thời gian xảy ra biến động, sinh viên Trường ĐH Zimbabwe đã phản đối kỳ thi cuối kỳ nhằm kêu gọi tước bằng tiến sĩ của bà Grace và ông Robert Mugabe từ chức.

Bà Grace Mugabe cũng thường bị cáo buộc vì chi xài hoang phí vào quần áo hàng hiệu và những chuyến du lịch quốc tế xa hoa. Bà cũng dính líu vào các giao dịch tham nhũng.

Năm 2014, bà đã bày tỏ tham vọng chính trị của mình bằng cách thúc đẩy việc sa thải Phó Tổng thống Joice Mujuru, người kế nhiệm tiềm năng cho ông Mugabe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.