Cựu cố vấn ông Trump kiếm trăm ngàn USD nhờ 'lobby'

(PLO)- Ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 8-3 thừa nhận từng kiếm được hàng trăm ngàn USD với công việc làm vận động hành lang (lobby) hỗ trợ cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trong tuần này đã đăng kí hoạt động chi nhánh doanh nghiệp ở nước ngoài với Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời báo cáo chi tiết về thương vụ của mình với Inovo BV, một công ty tư vấn ở Hà Lan thuộc sở hữu của một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Theo ông Robert Kelner, luật sư đại diện cho ông Michael Flynn, ông Flynn đã thông báo đóng cửa công ty tư vấn của mình hồi cuối năm ngoái, tuy nhiên ông vẫn quyết định nộp đơn đăng kí lên Bộ Tư pháp Mỹ vì công việc tư vấn này có thể “được hiểu là làm lợi chủ yếu cho nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ”.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn. Ảnh: REUTERS

Các tài liệu cho thấy công ty Inovo BV đã trả khoản phí “sáu chữ số” cho công ty của ông Flynn, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, thời điểm mà ông Flynn đang làm một trợ lý an ninh quốc gia cấp cao trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump. Khoản thù lao cuối cùng là 145.000 USD, được chuyển đến công ty của ông Flynn vào ngày 14-11 năm 2016, chỉ vài ngày sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Là một phần nội dung hợp đồng với Inovo BV, công ty Intel Group của ông Michael Flynn đã điều tra về giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở bang Pennsylvania, đồng thời gây sức ép lên các quan chức Mỹ phải có những động thái chống lại ông Gulen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trước đó từng cáo buộc nhóm đối lập của ông Gulen gây ra cuộc đảo chính năm 2016 và đã tìm cách dẫn độ ông về nước.

Ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ, ông Flynn trong một bài bình luận đăng trên tờ The Hill, đã gọi ông Gulen là một “giáo sĩ cực đoan” và cho rằng chính phủ Mỹ “không nên cho ông ấy một thiên đường an toàn”.

Trong bản báo cáo với Bộ Tư pháp Mỹ, công ty của ông Michael Flynn nói rằng bài bình luận trên The Hill không phải được đăng theo yêu cầu của Inovo BV hay của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên phía công ty Inovo BV đã có chỉnh sửa bản nháp trước khi ông Flynn hoàn thành nó. Luật sư Robert Kelner cho biết cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã đóng cửa công ty Intel Group vào tháng 11-2016.

Theo hãng tin AP, ông Ekim Alptekin, doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ sáng lập công ty Inovo BV hôm 8-3 thừa nhận đã từng thiết lập một cuộc họp giữa ông Flynn và hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Họ gặp nhau tại một khách sạn ở New York. Ông Alptekin là thành viên của ban quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Ban này do một quan chức được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đích thân bổ nhiệm.

Trên mạng xã hội Twitter, doanh nhân Alptekin cho biết chưa bao giờ thuê một nhà vận động hành lang để đại diện cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thởi cả Inovo BV và Thổ Nhĩ Kỳ đều không biết trước về bài bình luận của ông Flynn trên tờ The Hill.

Ông Michael Flynn hồi tháng trước từ chức khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền ông Trump, do những cáo buộc đã từng liên lạc với Đại sứ Nga Sergey Kislyak để bàn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga, đồng thời báo cáo “thiếu thông tin” với Phó tổng thống Mike Pence về nội dung cuộc trò chuyện trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.