Cúp Truyền hình trở lại đường đèo Ngoạn Mục

(PL)- Sau nhiều năm không sử dụng lộ trình đèo Ngoạn Mục từ Phan Rang lên Đà Lạt, năm nay cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 chính thức trở lại cung đường đèo truyền thống khốc liệt từng góp phần làm nên tên tuổi của giải đấu.

Cúp Truyền hình sau thời gian hoãn vì dịch bệnh COVID-19 sẽ khởi tranh vào ngày 19-5 tại TP Vinh (Nghệ An) và kết thúc vào ngày 7-6 trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Lộ trình xuyên Việt như kế hoạch ban đầu cũng được rút ngắn lại. Các tay đua sẽ tranh tài tổng cộng 18 chặng thi đấu vượt qua các ngọn đèo Ngang, Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, Le, An Khê, Mang Yang, Phượng Hoàng, Vĩnh Hy, Ngoạn Mục, Prenn và Phú Hiệp.

Đèo Ngoạn Mục từng là cung đường truyền thống của giải xe đạp Cúp Truyền hình, được khai sinh từ năm 1989 nằm giữa hai địa phận Phan Rang (Ninh Thuận) và Đơn Dương (Lâm Đồng) dài trên 20 km, có độ cao 980 m so với mặt nước biển. Đây từng chính là nơi “chôn vùi” bao khát vọng chiếc áo vàng chung cuộc.

Các tay đua chinh phục đèo Ngoạn Mục tại Cúp Truyền hình 2018. Ảnh: PHẠM HUY

Lần gần đây nhất năm 2018 khi Cúp Truyền hình tranh tài lộ trình Phan Rang - Đà Lạt, tay đua đã giải nghệ Nguyễn Thành Tâm (Lộc Trời An Giang) là người bảo vệ thành công áo vàng sau hành trình vượt đèo Ngoạn Mục, Prenn đến với thành phố ngàn hoa.

Vẫn như mọi năm, điều lệ giải đấu 2020 không có nhiều thay đổi và mỗi CLB được phép sử dụng một tay đua ngoại. Với ĐKVĐ Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM, áo vàng Sarda Javier vẫn là con bài chiến lược của HLV Đỗ Thành Đạt. Tay đua người Tây Ban Nha sẽ cạnh tranh gay gắt với Loic Desriac, đối thủ người Pháp thuộc biên chế Bikelife Đồng Nai. Cả hai đều đã có mặt tại Việt Nam tập luyện cùng các đồng đội. Do những hạn chế về lệnh cách ly cũng như di chuyển vì đại dịch COVID-19, dự kiến CLB Lộc Trời An Giang cũng không có sự phục vụ của tay đua người Hàn Quốc Gong Huy Suk hoặc người cũ từng nhiều mùa chinh chiến Cúp Truyền hình đến từ Iran là Ali Khademi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.