Cuối năm 2021, hoàn thành cầu Kênh Xáng Ngang ở Bình Chánh

(PLO)- Cầu Kênh Xáng Ngang đã thi công gần xong bên phía xã Bình Lợi, còn phía xã Lê Minh Xuân đang vướng mặt bằng.

UBND huyện Bình Chánh vừa trả lời cử tri về công trình cầu Kênh Xáng Ngang (kết nối hai xã Lê Minh Xuân và xã Bình Lợi). Theo đó, cầu đã được thi công cơ bản hoàn thành xong các hạng mục bên xã Bình Lợi, tiến độ đạt khoảng 55%.

Riêng các hạng mục công trình bên xã Lê Minh Xuân chưa thể thi công do còn 23/34 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, đề nghị tăng đơn giá bồi thường, hỗ trợ.

Thi công cầu Kênh Xáng Ngang cuối năm 2019. Ảnh: nhà thầu thi công dự án

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện đang phối hợp với UBND huyện. Mặt trận đoàn thể xã Lê Minh Xuân và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thường xuyên vận động các hộ dân còn lại đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành thi công.

"Dự kiến sẽ hoàn thành xong công tác bồi thường và thi công xong công trình, thông xe kỹ thuật qua cầu cuối năm 2021", văn bản UBND huyện Bình Chánh nêu.

Công trình cầu Kênh Xáng Ngang được phê duyệt xây dựng từ năm 2014,  nhưng đến năm 2018 vẫn chỉ là hai trụ nhô lên chơ vơ. Các cây cọc nằm bên bờ xã Lê Minh Xuân cùng chịu cảnh nằm phơi mình giữa nắng mưa suốt nhiều năm.

Cây cầu này nhằm nối kết hai tuyến đường Trương Văn Đa và Thích Thiện Hòa giữa hai xã Bình Lợi và Lê Minh Xuân. Cầu có giá trị khoảng 226 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm