Cục Hàng không thông tin về tình trạng khai thác sai slot

(PLO)- Hai hãng hàng không được cấp nhiều slot ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhưng không sử dụng hoặc khai thác sai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Hàng không vừa thực hiện giám sát slot (giờ cất, hạ cánh) tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và phát hiện việc hãng bay khai thác sai slot.

Cụ thể, tháng 10 vừa qua, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines có 2.945 slot được nhà chức trách hàng không cấp, nhưng có một số slot hãng này khai thác sai và không sử dụng.

Cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietjet Air được Cục Hàng không xác nhận 2.983 slot và hãng cũng khai thác sai và không sử dụng một số slot.

Các hãng còn lại được cấp từ 189 - 427 slot ở sân bay Tân Sơn Nhất với số lần khai thác không đúng ít hơn. Chẳng hạn, Bamboo Airways khai thác không đúng số lượng slot là 58 chuyến, Vietravel Airlines là 38, Jetstar Pacific Airlines cũng có 8 chuyến khai thác sai slot.

Còn tại sân bay Nội Bài, Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng được cấp slot lần lượt là 2.529 và 2.102, nhưng có một số khai thác sai và không sử dụng.

Thực tế, việc giám sát slot của Cục Hàng không được thực hiện rốt ráo từ cuối năm 2022, sau khi Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tránh tiêu cực trong điều hành vận tải hàng không. Theo Thủ tướng, việc cấp slot ở các sân bay hiện nay có tiêu cực.

"Tại sao có anh tập trung vào giờ tốt, tại sao có anh không được, tại sao chỉ ưu tiên một số hãng, có hãng không được ưu tiên? Chỗ này phải làm sao cho bình đẳng, tránh tiêu cực, mất sĩ diện" - Thủ tướng nhận định.

Với chỉ đạo này, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác điều phối và thực hiện slot; chấn chỉnh kịp thời tình trạng chậm, hủy chuyến, thực hiện không đúng slot và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm