Cử tri TP Cần Thơ kiến nghị sớm hoàn thành nhiều dự án trọng điểm

(PLO)- Nhiều dự án như Trung tâm Văn hóa Tây Đô, đường Vành đai phía Tây, Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7, đường Tỉnh 917, 918… làm chậm, cử tri TP Cần Thơ kiến nghị sớm có giải pháp khắc phục để hoàn thành đúng kế hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, UBND TP Cần Thơ có công văn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, gửi thủ trưởng các Sở Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ.

dự án cải tạo Quốc lộ 91 đoạn km0-km7 của TP Cần Thơ làm chậm
Cử tri mong TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm trong đó có dự án nâng cấp, cải tạo 7km còn lại của Quốc lộ 91. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu trên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả về Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, UBND TP trước ngày 17-5-2025.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP khẩn trương thực hiện hoàn thành dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô, quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, đền bù và tái định cư cho Nhân dân, vì dự án này kéo dài quá lâu gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân địa phương.

Các dự án Quốc lộ 91 (Km0 - Km7), đường Tỉnh 917, 918 tiến độ thực hiện rất chậm. Cử tri đề nghị quan tâm, có giải pháp khắc phục các nguyên nhân, để các dự án này hoàn thành đảm bảo tiến độ kế hoạch, góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.

Dự án đường Vành đai phía Tây tiến độ thực hiện rất chậm. Cử tri đề nghị Sở Xây dựng quan tâm, có giải pháp khắc phục các nguyên nhân, để dự án này hoàn thành đảm bảo tiến độ kế hoạch, góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.

Cùng liên quan Sở Xây dựng là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (nối từ Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 91B) chiều dài khoảng 5km, chưa được thực hiện nâng cấp, mở rộng đồng bộ. Cử tri đề nghị đầu tư thực hiện và lắp đặt hệ thống cống thoát nước đồng bộ để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của Nhân dân trên tuyến đường này.

Các dự án quan trọng trên địa bàn TP hiện nay như đường Vành đai phía Tây, đường Tỉnh 917, 918, Quốc lộ 91 (Km0 - Km7) tiến độ thực hiện rất chậm do thiếu vốn. Cử tri đề nghị Sở Tài chính quan tâm ưu tiên bố trí vốn để các dự án này hoàn thành đảm bảo tiến độ kế hoạch.

Cạnh đó, Sở Nội vụ quan tâm có định hướng cụ thể và chính xác về đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp mới mở trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, để cử tri là lực lượng lao động tại huyện Vĩnh Thạnh và các địa phương lân cận có cơ hội học nghề và có việc làm khi các khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đi vào hoạt động.

Sở NN&MT quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng kè kết hợp đường giao thông tại một số điểm chưa được triển khai trên tuyến sông Cái Sắn (đoạn thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh), nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân sinh sống dọc tuyến sông này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm