Cư dân mạng phẫn nộ trước cảnh học sinh phải cầm ô che cho cô giáo

Cư dân mạng phẫn nộ trước cảnh học sinh phải cầm ô che cho cô giáo ảnh 1
Cô giáo bị chỉ trích vì đã lạm dụng quyền lực và vi phạm các chuẩn mực đạo đức. (Nguồn CCTVNews)

Trong hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc đã tỏ thái độ bất bình sau khi những bức ảnh chụp một học sinh đang cầm ô che cho cô giáo của mình như thể một người hầu được lan truyền trên mạng xã hội Sina Weibo.
Trong những bức ảnh, cậu học sinh luôn có mặt bên cạnh cô giáo, che cho cô được bảo vệ khỏi ánh nắng Mặt Trời.
Ngay sau khi những bức ảnh được đăng lên, cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cô giáo này vì đã lạm dụng quyền lực và vi phạm các chuẩn mực đạo đức.
Sở giáo dục Bảo Sơn, Thượng Hải, nơi giám sát các trường học thuộc quận Bảo Sơn, đã xác nhận rằng đây là một giáo viên thuộc một trường tiểu học trong quận vào hôm thứ ba. Sở cũng cho biết rằng nhà trường đã kiểm điểm giáo viên này vì hành động của cô.
Cũng vào thứ ba, cô giáo trong ảnh đã đưa ra một lời xin lỗi công khai khi trả lời phỏng vấn của nhật báo The Paper.
“Tôi đã không từ chối khi cậu học sinh đề nghị cầm ô cho tôi. Tôi đã không nói không,” cô nói, giải thích rằng đó là một hành động tự nguyện của cậu học sinh.
“Tôi rất thân thiết với học sinh, và hôm đó là một ngày dã ngoại mùa xuân. Tôi nghĩ đó là một sự kiện rất bình thường; tôi đã không suy nghĩ kỹ lắm,” cô nói thêm. Tuy nhiên, cô cũng giải thích rằng khi nhìn thấy những bức ảnh trên mạng, cô đã rất sốc, và những ý kiến của cư dân mạng khiến cô nhận ra rằng mình đã sai.
Cư dân mạng phẫn nộ trước cảnh học sinh phải cầm ô che cho cô giáo ảnh 2Học sinh che ô cho cô giáo (Nguồn: CCTVNews)
Bất chấp lời xin lỗi của cô giáo này, câu chuyện vẫn tiếp tục là chủ đề thảo luận của nhiều cư dân mạng.
“Dù học sinh tình nguyện làm vậy thì giáo viên cũng không nên tận hưởng điều đó …” người dùng @Zhichengdabing viết.
“Ít nhất thì cô ấy cũng đã thừa nhận lỗi lầm với thái độ tốt … Tôi nghĩ phép tắc cơ bản của một con người là phải làm những gì mình có thể tự làm được, thay vì làm phiền người khác,” @voiceyaya viết.
“Bản thân nó không phải là chuyện gì lớn, nhưng rõ ràng vấn đề đã vượt ra ngoài sự việc này, bởi bây giờ mọi người đều ghét đặc quyền đặc lợi,” người dùng @Shipengpeng nhận xét./.

Theo MY NGUYỄN (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.