Cụ bà 76 tuổi vẫn đoạt cú đúp HCB SEA Games

Say mê đánh bài bridge gần 40 năm, bà Ng Lai Chun, thành viên đoàn Singapore vừa khiến không ít đối thủ phải lắc đầu chào thua để giành 2 HCB tại SEA Games 26. Ít ai biết rằng VĐV đặc biệt này đã ở tuổi 76.
Là giáo viên về hưu, đã có 5 cháu nội/ngoại, bà Ng Lai Chun chính là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn Singapore tại SEA Games 26 này. Thế nhưng già không có nghĩa là kém sức chiến đấu. Ng Lai Chun vừa khiến các đối thủ ngỡ ngàng khi giành 2 HCB tại 2 nội dung đánh bài bridge dành cho đội 6 người và cặp 2 người. Cho đến thời điểm hiện tại đây có lẽ là VĐV lớn tuổi nhất giành được huy chương tại Indonesia.

Cụ bà 76 tuổi vẫn đoạt cú đúp HCB SEA Games ảnh 1

76 tuổi bà Ng vẫn rất minh mẫn, dẻo dai

Theo quy định của Hội đồng Olympic quốc gia Singapore, các VĐV giành HCB sẽ không thuộc diện được thưởng theo chương trình giải thưởng nhiều triệu đô la, tuy nhiên có lẽ điều đó không khiến bà Ng phiền lòng. “Khi quan sát các VĐV khác họ đều còn rất trẻ. Tôi rất vui mừng vì ở độ tuổi này vẫn còn có thể làm gì đó đem huy chương về cho đất nước”. Thành viên lớn tuổi nhất của đoàn Singapore tiết lộ mỗi tuần bà chơi bài Bridge 3 lần.

Cho dù còn nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu có thể coi đánh bài là một môn thể thao để đưa vào thi đấu tại SEA Games nhưng HLV ĐT Singapore Zhang Yukun khẳng định: “Đây chắc chắn không phải môn thể thao như các môn khác nhưng đánh bài Bridge đòi hỏi sự tập trung trong thời gian dài. Rất nhiều người xem đánh cờ là thể thao thì môn này cũng vậy.

Điểm khác biệt duy nhất đó là trong môn Bridge bạn có thể kết hợp cùng đồng đội”. Ông Zhang cũng khẳng định người chơi Bridge cũng phải có sức bền bởi nhiều khi họ phải chơi liên tục đến 8 tiếng. “Bridge là môn thể thao đòi hỏi sức khỏe, ngay cả đối với những người trẻ tuổi”, bà Ng nói. “Môn này rất dễ học nhưng để giỏi thì rất khó. Bạn không thể chơi một mình mà phải kết hợp cùng một đồng đội. Thử thách là rất cao”.

Theo Hoàng Tùng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.