Công Vinh có tìm được chỗ đứng?

(PL) - Sáu năm trước, ông thầy Calisto chấp nhận “nuôi quân ba năm dùng một giờ”. Ông bất chấp dư luận và kiên nhẫn chờ Công Vinh suốt 12 trận ra sân không ghi bàn để rồi Vinh tỏa sáng với hai bàn ở chung kết lượt đi và về đã giúp Việt Nam có cúp vàng AFF 2008.

Bây giờ thì ông thầy người Nhật - Miura lại có vẻ sòng phẳng với cách tuyển quân và dùng người mà bóng đá Nhật hay ứng dụng hơn. Đó là tất cả thước đo đều dựa trên phong độ và khả năng thể hiện trong quá trình tập luyện và thi đấu thử nghiệm.

Ông Miura xây dựng một đội tuyển khác với thời ông Calisto đó là ai chuẩn bị tốt nhất, sung sức nhất và phù hợp với triết lý của ông nhất thì dùng người đó. Yếu tố kinh nghiệm ít hiện hữu trong ông nếu đặt lên bàn cân so sánh với phong độ, với tính hiệu quả.

Vì thế nên Công Vinh đang đứng trước những khó khăn trong cuộc đua đi tìm vị trí của mình trước AFF Cup 2014.

Thời Calisto năm 2008, Công Vinh được sử dụng như một tiền vệ cánh với tầm hoạt động ở biên và đấy là nơi tiếp nhận rất nhiều pha bóng phản công để Công Vinh xoay xở. Sáu năm sau thì ông Miura lại không chọn chỗ cho Vinh mà buộc Vinh phải tìm vị trí. Ông đặt Vinh đối đầu với ba tiền đạo trẻ gồm Anh Đức, Hải Anh và Mạc Hồng Quân chứ không cho Vinh cơ hội chơi lùi để có đất hoạt động như phát hiện hồi AFF Cup 2008.

Và Công Vinh đang cố bơi để tìm vị trí cho mình nhưng chưa thể hiện được sự vượt trội về kinh nghiệm lẫn thích nghi với triết lý của thầy mới.

Chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn cũng là cha của trợ lý HLV Miura - Đặng Phương Nam đã phân tích rằng: “Nếu Công Vinh bị loại khỏi đội tuyển thì bản thân ông cũng không lạ!”. Không biết có mối dây liên hệ về chuyên môn giữa ông Mẫn và HLV Phương Nam hay không nhưng cách đặt vấn đề của ông Mẫn rất đáng ghi nhận.

Đêm 16-11 với Malaysia, Công Vinh nếu được ra sân sẽ phải chạy rất nhiều và nỗ lực rất nhiều để tìm chỗ đứng.

Công Vinh đang đơn độc ở đội tuyển lần này dù anh rất muốn cống hiến ở AFF Cup cuối cùng của đời cầu thủ.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.