Công trình tưới tiêu ở Đắk Lắk tiếp tục bị nứt, vỡ

(PLO)- Từ cuối tháng 2-2025 đến nay công trình tưới tiêu ở Đắk Lắk tiếp tục bị nứt vỡ hàng chục lần, riêng đường ống chính vỡ ba lần. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh đã thống nhất giao Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý và khai thác trạm bơm thôn Tiến Cường ở xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar.

Trước đó, ngày 25-2, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức cuộc họp để bàn giao công trình cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, thuộc tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cường Thịnh Farm quản lý, khai thác. Hợp tác xã này được cấp phép hoạt động vào ngày 20-7-2024, có trụ sở tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến.

công trình tưới tiêu.jpg
Vết nứt vỡ đường ống PVC của công trình tưới tiêu thôn Tiến Cường hồi tháng 3-2024. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã nghiệm thu công trình tưới tiêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về công tác nghiệm thu.

Tuy nhiên, trong cuộc họp hồi đầu tháng 4-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất giao cho công trình trên cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, khai thác.

Ảnh chụp Màn hình 2025-04-11 lúc 16.44.30.png
Hệ thống đường ống ở hố gas bị nứt vỡ hồi tháng 3-2025. Ảnh: VŨ LONG

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, ông Huỳnh Văn Phước, người đại diện pháp luật của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cường Thịnh Farm, xác nhận từ thời điểm tiếp nhận đến nay công trình tưới tiêu đã có 18 lần bị vỡ đường ống, gặp các sự cố.

Trong đó, ba lần vỡ đường ống chính uPCV, tám lần vỡ đường ống HDPE; 5-6 lần bị vỡ đường ống ở hố gas, một lần bị sự cố về bơm...

Theo ông Phước, trước kia mỗi khi vỡ đường ống uPVC phải mất khá nhiều thời gian khắc phục. Hiện chỉ mất khoảng hai để thay đường ống.

Ảnh chụp Màn hình 2025-04-11 lúc 16.44.04.png
Sau khi bị nứt vỡ đường ống, một lượng nước lớn tràn ra đường. Ảnh chụp hồi tháng 3-2025

Như PLO đã phản ánh, tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư hơn 72 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10-2019, theo kế hoạch phải hoàn thành đưa vào vận hành từ tháng 6-2020.

Tuy nhiên, do liên tục bị vỡ đường ống sau nhiều lần vận hành thử nên chủ đầu tư chưa thể hoàn thành, bàn giao đưa công trình tưới tiêu vào hoạt động.

Tính đến ngày 26-3-2024, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk xác nhận công trình tưới tiêu nêu trên đã 15 lần bị nứt, vỡ đường ống.

Nhà thầu thi công dự án trên là liên danh Phát triển nông thôn - Kỳ Nguyên - Bình Nguyên (gồm Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa - Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Kỳ Nguyên và Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên). Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cenco (trụ sở ở Hà Nội). Đơn vị thẩm tra là Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại NEWSTECH.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm