Công trình dày đặc bít thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất

(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm chống ngập TP xem xét các phương án cải thiện tình trạng thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất do UBND quận Tân Bình đề xuất.

Theo khảo sát mới đây của UBND quận Tân Bình, hệ thống cống thoát nước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hiện vẫn chưa đồng bộ, hạn chế khả năng thoát nước. Cụ thể, hệ thống thoát nước bên trong sân bay chưa đồng bộ về tiết diện và khẩu độ. Trong khi đó, việc kết nối với hệ thống thoát nước bên ngoài cũng chưa tốt.

UBND quận Tân Bình cho biết khu vực đỗ máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất mặc dù cao hơn đường Phan Thúc Duyện (điểm đầu của tuyến mương thoát nước A41) nhưng nước không thể chảy tràn ra ngoài do bị hàng loạt công trình, trụ sở gây cản trở. Phía bên phải sân đỗ máy bay cao độ đáy cống thoát nước không phù hợp vì thấp hơn cao độ đáy cống bên ngoài. Khẩu độ cống tròn trong ở khu vực kho hàng trong sân bay cũng được UBND quận Tân Bình nhận định có tiết diện nhỏ hẹp, không đảm bảo thoát nước…

“Trong thời gian qua, các công trình xây dựng nhà, hạ tầng bên trong sân bay không được các đơn vị liên quan thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên ngành của TP, do đó ảnh hưởng đến công tác phối hợp đấu nối hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ” - UBND quận Tân Bình giải thích.

Với tình trạng trên, UBND quận Tân Bình kiến nghị trước mắt cần giải tỏa những vị trí gây cản trở hướng thoát nước, bổ sung thêm mương hở thoát nước khu vực sân đỗ máy bay… Về lâu dài, UBND quận Tân Bình đề xuất nên giao cho một đơn vị tư vấn khảo sát tổng thể về hiện trạng thoát nước khu vực sân bay để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất.

Trung tâm chống ngập TP cũng có ý kiến góp ý, đề nghị các đơn vị liên quan nên đánh giá về vấn đề tiêu thoát nước khu vực sân bay khi thực hiện dự án mở rộng sân bay. Trong những năm gần đây, với những trận mưa lớn, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường bị ngập úng, mất an toàn. Đặc biệt, trong mùa mưa 2015, sân bay bị ngập sâu, có nguy cơ phải đóng cửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm