Công đoàn Cần Thơ cần quan tâm những vấn đề thiết thực đến người lao động

(PLO)- Theo Bí thư Cần Thơ, công đoàn cần tập trung quan tâm những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người lao động như việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hiệu quả chăm lo và bảo vệ đoàn viên của tổ chức công đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, tại Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Liên đoàn lao động TP khóa XI gồm 33 người.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động và Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn lao động TP Cần Thơ khóa XI. Ảnh: NHẪN NAM

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động và Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn lao động TP Cần Thơ khóa XI. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, đề nghị các cấp công đoàn TP cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan công tác công đoàn trước yêu cầu tình hình mới.

Cạnh đó, giúp công đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Theo Bí thư, công đoàn cần tập trung quan tâm những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người lao động như việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hiệu quả chăm lo và bảo vệ đoàn viên của tổ chức công đoàn.

Công đoàn phải xác định những việc trên là mục tiêu hoạt động, chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đồng thời, đây cũng chính là nhân tố quan trọng tập hợp, gắn kết đoàn viên với tổ chức công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh. Từ đó, bằng các hoạt động thực tiễn cụ thể, phải minh chứng được lợi ích khi người lao động là đoàn viên công đoàn; phải bảo đảm thực hiện quyền làm chủ, sứ mệnh giai cấp của công nhân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CTV

Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CTV

Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn TP Cần Thơ khóa X cho thấy, có 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đã đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt cao như phong trào thi đua thực hiện công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thương lượng ký kết thỏa ước lao động…

Trong nhiệm kỳ đã thành lập 204 công đoàn cơ sở, phát triển mới gần 34.500 đoàn viên (vượt 38%). Tính đến nay, toàn TP Cần Thơ có hơn 82.200 đoàn viên với 1.200 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.