Công bố dự thảo tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 Cánh diều

(PLO)- Dự thảo tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu SGK tiếng Việt 1 đang được gửi lên Bộ GD&ĐT chờ Hội đồng thẩm định phê duyệt.

Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố dự thảo tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều.

Lời mở đầu, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, cho biết bước đầu các cơ sở giảng dạy SGK Cánh Diều cho thấy học sinh hào hứng đọc tốt, viết tốt, giáo viên chủ động.

Tuy nhiên trong thời gian qua có một số phản ánh về từ ngữ trong SGK Tiếng Việt 1 chưa phù hơp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhà xuất bản cùng các chủ biên đã nghiên cứu, tiếp thu với tinh thần cầu thị, biên soạn ngữ liệu này để bổ sung, điều chỉnh ngữ liệu.

Các ngữ liệu được bổ sung trong dự thảo chỉnh sửa, bổ sung SGK Cánh diều 1

Dự thảo tài liệu "Điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt 1" được đăng tải trên trang lưu trữ phiên bản điện tử các cuốn trong bộ sách Cánh Diều lớp 1.

Tài liệu gồm 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp; phần 2 hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài.

Cụ thể, dự thảo tài liệu bổ sung chỉnh sửa có 11 bài đọc được bổ sung

Chẳng hạn, bài tập đọc "Cua, cò và đàn cá" (cả 2 phần) được thêm 2 bài đọc khác để bổ sung là "Kết bạn" và "Hồ sen"; bài "Quạ và chó" có thể thay thế bằng bài "Phố Thợ Nhuộm"; bài "Lừa, thỏ và cọp" (phần 1) được bổ sung bài "Bạn của Hà", còn phần 2 thì được bổ sung bài "Ông bà em" để giáo viên có thể thay thế khi dạy học...

Các từ ngữ cần chỉnh sửa được bổ sung tại 1 mục lục, các từ như quà.. quà được sửa lại là quạ, quạ; Nó lơ là, nhá có, nhá dưa, lơ mơ ngủ được thay bằng Nó la cà chỗ nọ, chỗ kia, lơ mơ ngủ…

Phần điều chỉnh ngữ liệu

Như vậy, hầu hết những phần ngữ liệu gây bức xúc trong dư luận thời gian qua đều được NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM bổ sung ngữ liệu mới.

Trao đối với ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học về việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều, ông Tài, cho biết đơn vị xuất bản bộ SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều hiện nay đã gửi hồ sơ lên Bộ đề nghị Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) phê duyệt theo Điều 9 Thông tư 33.

Bên cạnh đó NXB đã đưa các nội dung chỉnh sửa bổ sung lên trang Cánh Diều để xin ý kiến giáo viên sử dụng SGK, các nhà khoa học và xã hội ( từ ngày 14 đến ngày 20-11-2020)

Theo kế hoạch HĐTĐ sẽ làm việc ngày 21-11 để thẩm định lần cuối sau khi có ý kiến của Giáo viên gửi về. Trước ngày 30-11 NXB có trách nhiệm hoàn thiện và gửi về địa phương để bổ sung tài liệu này cho học sinh miễn phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.