Công an làm CCCD cho công nhân trên xe buýt lưu động

(PLO)- Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã sử dụng xe buýt lưu động để làm thẻ căn cước công dân gắn chip, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngày 16-11, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội triển làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip lưu động bằng cách sử dụng xe buýt để di chuyển đến các điểm.

Ngay từ sáng sớm, xe buýt lưu động có mặt tại khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn.

Người dân đều được thông báo trước về kế hoạch. Xe của lực lượng chức năng sẽ đỗ trong 2 giờ đồng hồ, sau đó di chuyển tới địa điểm khác trên địa bàn.

Một cán bộ Công an quận Long Biên thông tin, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở địa bàn thường phải làm theo ca, kíp, cộng thêm việc ảnh hưởng của dịch bệnh không thể về quê.

Do vậy, Công an quận đã chủ động liên hệ công an các phường và đặt lịch làm với các khu công nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân không phải đi lại hay về quê.

Lực lượng chức năng sẽ cấp CCCD gắn chip cho tất cả công dân sinh sống, làm việc trên địa bàn, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Các điểm thu nhận hồ sơ CCCD lưu động phải đảm bảo hiệu suất tối thiểu 200 hồ sơ/tổ/ngày, dự kiến sẽ duy trì đến hết tháng 11.

Việc tổ chức thu nhận hồ sơ làm thẻ CCCD được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên điểm đông công dân.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm