Con người thấy chuyện của 1.000 năm trước vào năm 2022?

(PLO)- Năm năm nữa, con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường vụ nổ giữa hai ngôi sao xảy ra cách đây 1.000 năm, theo các nhà thiên văn học Mỹ.

RT ngày 8-1 đưa tin một nhóm nhà khoa học thuộc trường ĐH Calvin, Michigan của Mỹ đã đưa ra dự báo rằng vụ nổ giữa hai ngôi sao xảy ra cách đây 1.000 năm có thể được con người nhìn thấy bằng mắt thường vào năm 2022. Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loài người dự đoán được sự ra đời của một ngôi sao mới.

red nova

 Con người có thể chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao đỏ mới trong khoảng thời gian vào năm 2022, sau vụ va chạm của sao đôi KIC9832227?

“Nếu chúng ta nhìn thấy ngôi sao nào đó phát nổ, chúng ta hẳn nhìn thấy được những gì đã xảy ra 1.000 năm về trước” - ông Larry Molnar, giáo sư thiên văn học thuộc ĐH Calvin, nhận định.

GS Molnar cùng nhóm cộng cự của ông tin rằng con người có thể chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao đỏ mới trong khoảng thời gian vào năm 2022, sau vụ va chạm của sao đôi KIC9832227.

Hai mặt trời này quay quanh nhau mỗi 11 giờ hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, theo quan sát, quỹ đạo của chúng quay nhanh hơn dẫn tới một vụ va chạm và phát nổ vốn có thể dự đoán được.

Ngôi sao mới được sinh ra từ vụ va chạm đó sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm trong suốt sáu tháng trước khi từ từ lu mờ trong vòng 2-3 năm tới. Các nhà thiên văn học có thể sẽ xác định ngôi sao mới sinh dọc theo cánh trái của chòm sao Thiên Nga (Cygnus).

chòm sao thiên nga

Chòm sao Thiên Nga (Cygnus). Ảnh: RT

Gần đây nhất là vào năm 2008, các nhà khoa học đã ghi nhận sự ra đời của ngôi sao mới  V1309 Scorpii khi hai ngôi sao va chạm bất ngờ và phát nổ.

TS Walhout, Trưởng khoa Nghiên cứu thuộc ĐH Calvin, cho hay nếu dự báo của GS Molnar chính xác, lần đầu tiên trong lịch sử các bậc cha mẹ có thể chỉ tay lên một điểm đen trên bầu trời và nói rằng “Nhìn kìa con yêu, có một ngôi sao đang nấp ở đó nhưng sẽ sớm tỏa sáng thôi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.