"Cọc cạch" lễ cưới của người đàn ông cao nhất thế giới

Là người đàn ông cao nhất thế giới, Sultan Kosen tới từ Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã tuyệt vọng khi không thể tìm được một người bạn đời có chiều cao tương đương với anh.

"Cọc cạch" lễ cưới của người đàn ông cao nhất thế giới ảnh 1

Vì thế, người đàn ông cao 2,47m này nói rằng đó là một phép màu khi anh gặp và bén duyên với Merve Dibo, người thấp hơn anh tới gần 1m.

Trước khi gặp Dibo (20 tuổi), Kosen (30 tuổi) cho biết anh đã gặp khó khăn trong việc tìm một nửa của mình, khi hầu hết các cô gái đều băn khoăn trước chiều cao của anh.

"Cọc cạch" lễ cưới của người đàn ông cao nhất thế giới ảnh 2

Nhưng ngày 26/10 vừa qua, người nông dân này đã rất vui khi tổ chức lễ cưới với người phụ nữ của đời mình.

"Thật không may khi tôi không thể tìm được một bạn gái phù hợp với thân hình to lớn của tôi. Nhưng giờ tôi sẽ có gia đình riêng và cuộc sống riêng."

"Cọc cạch" lễ cưới của người đàn ông cao nhất thế giới ảnh 3

Kosen, một trong 10 người có chiều cao trên 2,34m, đã mắc phải một chứng rối loạn hiếm gặp mang tên pituitary gigantism, khiến cơ thể anh tiếp tục sản xuất hóc-môn tăng trưởng.

Anh đã trở thành người đàn ông cao nhất thế giới vào năm 2009 và cuối cùng ngừng cao vào năm 2011.

"Cọc cạch" lễ cưới của người đàn ông cao nhất thế giới ảnh 4

Người giữ kỷ lục mọi thời đại là Robert Wadlow tới từ Illinois, người đã qua đời vào năm 1940 với chiều cao là 2,72m.

"Cọc cạch" lễ cưới của người đàn ông cao nhất thế giới ảnh 5

Theo Sầm Hoa (VNN / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.