Có phải em bị hẹp da bao quy đầu hay không?

Hỏi:
Em năm nay 19t nhưng dương vật chỉ 11cm. Có biện pháp nào giúp nó dài ra hơn không ạ. em đã quan hệ nhưng quy đầu của em nó không thấy tự tuột xuống, nếu dùng tay tự tuột xuống thì được nhưng lúc nó chưa cương, nếu tuột xuống dương vật cương hết cỡ thì cảm giác rất đau buốt.

Khi quan hệ nếu em dùng tay tự tuột xuống thì nó rất đau không còn cảm giác ham muốn nữa, có phải em bị hẹp quy đầu? cách chữa trị như thế nào và chi phí chữa có nhiều không ạ. Em xin cảm ơn.

(Văn Hiếu Nam)


Trả lời:

Theo số liệu mới nhất thì kích thước dương vật của người Việt Nam trung bình là 11,47cm. Như vậy so với của bạn 11cm được xem là bình thường. 

Có phải em bị hẹp da bao quy đầu hay không? ảnh 1
 Hình minh họa.

Một nghiên cứu trên diện rộng năm 2001 của bác sĩ Gomez de Diego, giám đốc công ty y tế về sức khỏe nam giới Andromedical cho thấy: kích thước  trung bình của dương vật đàn ông toàn cầu khi cương cứng là 14 cm. Tuy nhiên kích thước dương vật khi cương cứng có khác nhau giữa các nước.

Đơn cử, đàn ông Pháp 16,0 cm, Mexico 14,9 cm, Đức 14,48 cm, Tây Ban Nha 13,58 cm, Nhật Bản 13,0 cm, Hoa Kỳ 12,9 cm, Ả Rập Saudi 12,4 cm, Hy Lạp 12,18 cm, Ấn Độ 10,2 cm và Hàn Quốc 9,6 cm. Trong đó Hàn Quốc và Triều Tiên là 2 nước có tỷ lệ bị liệt dương cao nhất, vô sinh ở nam giới cao nhất thế giới do sự bất cân đối về kích cỡ dương vật. 

Theo mô tả thì bạn bị hẹp da bao qui đầu. Bạn có thể đến khám ở phòng tiểu phẫu thuộc khoa ngoại bệnh viện để được cắt bao quy đầu. Đây chỉ là tiểu phẫu, nên chi phí thường không cao. Bạn cứ yên tâm đi giải quyết.

Theo SK&ĐS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.