Đức có nhiều ca phẫu thuật làm tăng kích cỡ "cậu nhỏ" nhất thế giới

Đức có nhiều người phẫu thuật để tăng kích cỡ dương vật hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới trong năm 2013, theo một thống kê từ Hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ quốc tế.

Tổng số có 2.786 người phẫu thuật tăng kích thước dương vật ở Đức năm 2013.

Hiệp hội trên cho hay, có 15.414 ca phẫu thuật làm tăng kích cỡ dương vật trên toàn thế giới năm ngoái, tức là số ca ở Đức chiếm gần 1/5.

Trung tâm giải phẫu tái tạo dương vật và tiết niệu Đức cho hay, có thể làm tăng chiều dài dương vật lên đến 6cm và tăng chu vi lên 3cm, với chi phí phẫu thuật khoảng 7.600 bảng Anh (khoảng 12.800 USD).

Do các thống kê trên không ghi rõ quốc tịch người tham gia giải phẫu, nên số ca phẫu thuật tăng kích cỡ dương vật khá nhiều ở Đức không hẳn là của người Đức hay công dân Đức.

Xếp sau Đức là Venezuela với 473 ca, rồi đến Tây Ban Nha với 471 ca, Mexico 295 ca, Colombia 256 ca, Brazil 219 ca, Argentina 73 ca, Mỹ 61 ca và Iran 12 ca. Thống kê trên không có thông tin ở nước Anh.

Rõ ràng, nhu cầu kéo dài và làm to thằng nhỏ của cánh mày râu trên thế giới ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, có vẻ như có gì xài nấy là phương châm tốt nhất. 

Mới đây, bỏ ra 45.000 USD để làm phẫu thuật kéo dài của quý nhưng anh Mike (Úc) không được như ý, vì thằng nhỏ vốn nhỏ lại càng 'teo' hơn.

Mike không dám hẹn hò với ai kể từ sau đợt dao kéo đó. Vậy là anh quyết định cầm cố ngôi nhà để lấy 50.000 USD trang trải cho lần phẫu thuật khác.

Anh Mike hy vọng mình sẽ “vượt qua được” cái mốc 7 cm lúc 'đỉnh nhất' sau đợt này.

Theo Phạm Như Quỳnh (iHay! Mirror)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.