Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam nếu World Cup 2022 có 48 đội?

(PLO)- Khả năng vòng chung kết World Cup 2022 có 48 đội tham dự là rất lớn. Qatar đã vui vẻ, Chủ tịch Gianni Infantino lại sốt sắng, LĐBĐ Nam Mỹ đã giơ tay ủng hộ...

Triển vọng vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 sẽ có 48 đội đang thành sự thật vì hầu hết các phía đã bật đèn xanh. Nhiều khả năng châu Á sẽ được 8,5 suất hoặc 9 suất, nếu kể luôn Qatar có khi châu Á được 9,5 suất hoặc thậm chí 10,5 suất. 

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất hồ hởi "ngay và luôn" World Cup 2022 có 48 đội tham dự.

Người đứng đầu FIFA Gianni Infantino là người hào hứng và phấn khởi nhất với đề án mang VCK World Cup trải rộng hơn với thế giới. Chính ông là người khai mào cho báo chí là World Cup 2022 có thể có 48 đội thay vì phải chờ VCK World Cup 2026.

Khi World Cup lên 48 đội đồng nghĩa hàng loạt vấn đế lớn nảy sinh gồm: sân thi đấu tăng thêm, sân tập tăng thêm, hệ thống giao thông quốc gia, hệ thống khách sạn, sân bay quốc tế đều đòi hỏi hoàn thiện cao, lượng khách du lịch quốc tế đến đông hơn… Tuy nhiên, đó là chuyện nhỏ. Cái chính Hội nghị FIFA diễn ra vào ngày 10-6 tới tại Moscow mọi chuyện sẽ quyết World Cup 2022 là 32 đội hay 48 đội. Hiện nay, bên cạnh chủ tịch FIFA thì các nước châu Á, LĐBĐ Nam Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ rồi.

Cuộc họp của FIFA ngày 10-6 tới đây sẽ quyết...

Quan điểm cá nhân của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: Nếu như World Cup 2022 có 48 đội tham dự thì Qatar chia quyền đăng cai với láng giềng như UAE, Iran, Saudi Arabia…

Lúc đầu, Qatar giãy nảy không chịu vì cảm thấy mình đã chuẩn bị quá chu đáo cho VCK 32 đội rồi, nhất là tám sân thi đấu thuộc diện “kiệt tác kiến trúc” rất xa xỉ và tốn tiền.

Đùng một cái, các quốc gia láng giềng không tốn tiền vận động đăng cai nay bỗng dưng được hưởng lợi… Thế nhưng vài ngày qua thì Qatar đổi ý và nếu cuộc họp FIFA ngày 10-6 tới tại Moscow thông qua thì Qatar… cũng chiều lòng.

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận cơ hội khi World Cup 2022 có 48 đội.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội ra sao nếu VCK World Cup 2022 với 48 đội tham dự. Kế hoạch phác thảo là lúc đó châu Á sẽ có từ 8,5 đến 9 suất dự.

Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, năm đại diện châu Á thể hiện ra sao tại World Cup 2018 sẽ là chìa khóa để FIFA quyết số suất cho châu Á. Nếu cứ đá xong ba trận vòng bảng rồi chia tay, tức trình độ bóng đá châu Á vẫn giậm chân tại chỗ thì khó mong nhiều suất ở World Cup có 48 đội.

Về tuyển Việt Nam, chúng ta cũng đang có thế hệ đội tuyển trẻ, nhiều cầu thủ nòng cốt là U-23 vừa đoạt ngôi á quân châu Á. Nếu World Cup 2022 có 48 đội tham dự thì chính lứa tuyển thủ này đây sẽ là trụ cột, cùng với đó là những đội tuyển U-19, U-17 hiện nay cũng đang rất tốt và là nhân tố bổ sung khi Việt Nam trải qua quá trình thi đấu vòng loại.

Nếu châu Á có được 8,5 suất hoặc 9 suất thì tuyển Việt Nam cũng có chút hy vọng chứ không phải không, cho dù vừa qua ở vòng loại châu Á và vòng loại World Cup tuyển Việt Nam chưa vào nổi nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á.

Tuy nhiên, nếu có mục tiêu và chiến lược hẳn hoi thì tuyển Việt Nam cũng có thể tiếp cận được cơ hội trong vòng bốn năm nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.