Cơ hội cho Hà Nội và B. Bình Dương ở AFC Cup

(PL)- Vòng bảng AFC Cup 2019 chỉ còn một lượt trận cuối cùng vào ngày 15-5 nữa. Hai đại diện Việt Nam là Hà Nội và B. Bình Dương đều đứng thứ nhì bảng F và bảng G. 

Trong hai đại diện Việt Nam chỉ có mỗi Hà Nội là tự quyết được số phận của mình, còn B. Bình Dương thì phải nỗ lực tìm chiến thắng đồng thời chờ kết quả thuận lợi ở các bảng còn lại để lấy vé vớt.

Cục diện bảng F có đội Hà Nội trước lượt trận cuối như sau: 1. Tampines Rovers (13 điểm); 2. Hà Nội (10 điểm); 3. Naga World (3 điểm); 4. Yangon Utd (3 điểm). Lượt trận cuối vào ngày 15-5, nếu Hà Nội đánh bại được Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy sẽ có cùng 13 điểm với đối thủ nhưng hơn ở đối đầu (lượt đi hòa 1-1 ở Singapore) và hiệu số bàn thắng bại của Hà Nội cũng tốt hơn (hiện là 21/5 so với 17/8), còn nếu hòa thì Hà Nội phải chờ suất vé vớt, tức xét các đội nhì bảng.

Trong khi đó ở bảng G có thứ tự: 1. Ceres Negros (15 điểm); 2. B. Bình Dương (10 điểm); 3. Persija Jakarta (4 điểm); 4. Shan Utd (0 điểm). Lượt trận cuối ngày 15-5, B. Bình Dương sang Bacolod làm khách trước Ceres Negros (lượt đi Bình Dương thua 1-3). Trận này chủ nhà Ceres Negros có thua cũng không ảnh hưởng ngôi vô địch bảng, trong khi B. Bình Dương phải tìm chiến thắng để nuôi cơ hội đoạt vé vớt trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt.

Giải này AFC phân bố khu vực ASEAN có 12 CLB tham dự chia làm ba bảng, sau vòng bảng xác định bốn đội đi tiếp gồm ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất. Các đội sẽ đá bán kết (lượt đi và về) rồi cặp thắng đá chung kết (cũng lượt đi và về) chọn nhà vô địch khối ASEAN chạm trán với nhà vô địch trong số bốn đội Đông Á gồm Triều Tiên, Đài Loan, Macau, Hong Kong.

Những năm qua, CLB mạnh nhất của khu vực Đông Á ở cấp AFC Cup này là CLB Quân đội 25-4 của Triều Tiên, đây được xem là đội tuyển Triều Tiên thu nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.